Phát hiện loài chim hót hay như "Sơn ca nước Anh" Adele

Vân Anh,
Chia sẻ

Một loài chim hoét mới được phát hiện tại Ấn Độ có tiếng hot du dương như ca sĩ người Anh Adele nổi tiếng.

Loài chim hoét mới còn được gọi là chim hoét Himalaya, tên khoa học là Zoothera salimalil. Chúng có ngoại hình giống với loài chim hoét Zoothera Mollissima đã từng được phát hiện trước đó. Điều khác biệt duy nhất giữa hai loài chim này là tiếng hót: Trong khi loài mollissima có tiếng hót khàn thì loài salimali mới lại có tiếng hót thanh thót, trong trẻo hơn.

“Thật thú vị khi nghe thấy tiếng hót đó. Chúng tôi đã nhận ra ngay đây là tiếng hót hoàn toàn khác so với loài chim hoét từng được phát hiện tại vùng đông bắc Ấn Độ năm 2009. Chính môi trường sống khác nhau là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này”, Giáo sư Per Alstrom thuộc Đại học Uppsala, Thụy Điển cho biết.
 
chim-hot-hay
Loài chim hoét salimalil mới được phát hiện nhờ có giọng hót đặc biệt.

“Ban đầu chúng tôi không biết cách phân biệt hai loài chim dựa vào ngoại hình. Chúng quá giống nhau. Tuy nhiên,sau khi nghiên cứu các mẫu vật trong viện bảo tàng, chúng tôi mới chắc chắn đây là hai loài khác biệt”.

Shashank Dalvi, nhà nghiên cứu động vật hoang dã, so sánh: “Đối với một nhà nghiên cứu các loài chim, hoét Himalaya có giọng hót như "nàng sơn ca nước Anh" Adele vậy trong khi loài hoét núi cao có tiếng hót như Rod Stewart”. Các nhà khoa học cũng tiến hành phân tích AND và kết luận hai loài chim hoét mới được phát hiện hoàn toàn khác nhau. 

chim-hot-hay
Các nhà khoa học so sánh giọng hót của loài salimalil như ca sĩ Adele.

Tên khoa học của loài hoét Himalaya được đặt theo tên của nhà nghiên cứu chim vĩ đại người Ấn Độ, ông Salim Ali để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự phát triển ngành nghiên cứu chim Ấn Độ. Loài chim hoét salimalil là loài chim thứ 4 mới được phát hiện tại Ấn Độ kể từ năm 1947.

(Nguồn: FoxNews)
Chia sẻ