Phần còn lại của cầu Phong Châu có nguy cơ sập bất cứ lúc nào

ĐỖ TRUNG ,
Chia sẻ

Đây là nhận định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá điều tra nguyên nhân vụ sập cầu Phong Châu.

Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc đổ trụ cầu T7 và 2 nhịp cầu N6, N7 của cầu Phong Châu thuộc Km18+300 Quốc lộ 32C nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khảo sát phần cầu còn lại (phía nối với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) nhận thấy, mặt cầu nhịp số 5 (N5) đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng (có dấu hiệu trụ T6 bị sụt lún).

Phần còn lại của cầu Phong Châu có nguy cơ sập bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

Theo đánh giá, các nhịp cầu số 4, 3, 2 có dấu hiệu bị vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng, các khe co giãn (nối giữa các nhịp cầu) bị dãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu.

Công an tỉnh Phú Thọ nhận định, có khả năng phần còn lại của cầu Phong Châu sẽ bị sập bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Phú Thọ cần thành lập tổ công tác đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cơ quan công an cũng kiến nghị tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ban, ngành liên quan áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ phần còn lại của cầu Phong Châu bị sụp đổ gây mất an toàn cho tính mạng, tài sản của quần chúng nhân dân; chỉ đạo thành lập tổ giám định xác định nguyên nhân đổ trụ cầu T7 và sập 2 nhịp cầu 6, 7 của cầu Phong Châu và phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Chia sẻ