"Ông trùm" đứng sau C.P. Việt Nam là ai?

S.A,
Chia sẻ

Đây là tỷ phú nổi tiếng.

Đó là tỷ phú Thái Lan Dhanin Chearavanont - Chủ tịch cấp cao của Charoen Pokphand Foods (C.P. Foods). 

"Ông trùm" đứng sau C.P. Việt Nam là ai? - Ảnh 1.

Tỷ phú Dhanin Chearavanont

Dhanin Chearavanont sinh năm 1939 tại Thái Lan, trong một gia đình gốc Hoa. Trước đó, bố và bác ông từ Trung Quốc đến Thái Lan sinh sống, mở một cửa hàng hạt giống nhỏ mang tên Chia Tai Chung tại Chinatown.

Là con út trong một gia đình có 12 người con, Dhanin được theo học cả ở Thái Lan và Trung Quốc. Sự giáo dục đa văn hóa này không chỉ giúp ông hiểu sâu sắc về thị trường Trung Quốc mà còn tạo nền tảng cho sự hợp tác quốc tế sau này. 

Năm 1958, sau khi hoàn thành việc học, Dhanin trở về Thái Lan và bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Khi đó, 2 anh trai của ông đã mở rộng hoạt động từ kinh doanh hạt giống sang sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, đánh dấu sự ra đời của Charoen Pokphand (C.P.). 

Nhạy bén và có tư duy chiến lược, Dhanin nhanh chóng đóng vai trò quan trọng trong công ty, là nhân tốc thúc đẩy sự phát triển. Năm 1960, khi mới ngoài 20 tuổi, ông đã dẫn dắt CP mở chi nhánh đầu tiên tại Hong Kong (Trung Quốc), đánh dấu bước ngoặt quốc tế hóa đầu tiên của tập đoàn.

Đến cuối những năm 1960, dưới sự lãnh đạo của ông Dhanin, C.P. đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Thái Lan. Năm 1969, ông chính thức trở thành chủ tịch đời thứ ba và CEO của C.P. Group và Chia Tai Chung, bắt đầu hành trình gần nửa thế kỷ đưa tập đoàn này vươn tầm thế giới.

Trong C.P. Group không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi mà còn mở rộng sang nhiều ngành khác, từ chăn nuôi, chế biến thực phẩm, bán lẻ đến viễn thông. Triết lý kinh doanh của ông, được gọi là “Nguyên tắc ba lợi ích” (lợi ích cho người dân, lợi ích cho quốc gia và lợi ích cho công ty), đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của tập đoàn.

"Ông trùm" đứng sau C.P. Việt Nam là ai? - Ảnh 2.

Riêng C.P. Foods, doanh nghiệp được thành lập năm 1978, là nhánh cốt lõi của C.P. Group, chuyên về sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tôm và chế biến thực phẩm. C.P. Foods hiện là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và tôm lớn nhất thế giới, đồng thời nằm trong top 3 về sản xuất thịt gia cầm và thịt lợn toàn cầu. Các sản phẩm của C.P., như thịt gà và thịt lợn đóng gói với logo “CP” màu đỏ trong vòng tròn vàng, đã trở nên quen thuộc tại các cửa hàng tiện lợi ở nhiều quốc gia khác. 

Năm 2017, sau 48 năm lãnh đạo, Dhanin chuyển giao ghế chủ tịch cho con trai cả Soopakij Chearavanont và vị trí CEO cho con trai thứ ba Suphachai Chearavanont, nhưng vẫn giữ vai trò chủ tịch cấp cao và cố vấn chiến lược. 

Với khối tài sản gia đình ước tính 44,1 tỷ USD (theo Bloomberg Billionaires Index) và tài sản cá nhân 15,2 tỷ USD (theo Forbes 2025), gia tộc Chearavanont hiện là gia đình giàu nhất Thái Lan và giàu thứ hai châu Á, chỉ sau gia tộc Ambani của Ấn Độ.

"Ông trùm" đứng sau C.P. Việt Nam là ai? - Ảnh 3.

Tại Việt Nam, vị tỷ phú Thái Lan cũng đã xây dựng riêng cho mình một "đế chế" chăn nuôi, nông nghiệp lớn mạnh. 

C.P. Group bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1988. Đến năm 1993, Tập đoàn thành lập Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam Livestock Co.,Ltd) và xây nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đồng thời là trụ sở chính của Công ty cho tới ngày nay.

Năm 2009, công ty hợp nhất thành Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV), hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm khép kín, tập trung vào chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Năm 2024, CPV ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt hơn 92,2 tỷ baht (khoảng 68.000 tỷ đồng), chiếm 21% doanh thu nước ngoài của C.P. Foods, vượt qua cả thị trường Thái Lan về tốc độ tăng trưởng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ