“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang

Imacho,
Chia sẻ

Jeon Do Yeon, Kim Min Hee, Jo Yeon Jung… đều là những ngôi sao từng đánh đổi rất nhiều trước khi trở thành “nữ hoàng cảnh nóng” đình đám.

Để thành công trong lĩnh vực phim ảnh, ngoài tài năng thực thụ, các diễn viên cũng cần có chút may mắn. Nhiều nữ thần thành danh nhờ nhan sắc xinh đẹp gắn liền với các dòng phim tình cảm, nhẹ nhàng, trong khi đó, không ít các ngôi sao khác lại can đảm nhận cơ hội tỏa sáng trong các bộ phim “người lớn”, gắn mác R. Và đó cũng chính là những vai diễn giúp họ vụt sáng thành ngôi sao sáng giá của làng phim Hàn Quốc và quốc tế.

Jeon Do Yeon

Với bề dày kinh nghiệm diễn xuất và nắm trong tay nhiều giải thưởng quốc tế lớn nhỏ, tên tuổi của Jeon Do Yeon từ lâu đã vượt ra khỏi ranh giới Hàn Quốc và nhận được nhiều cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh rộng thế giới. Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1973 không chỉ nhờ vào thực lực mà còn phải dựa một tí may mắn với dòng phim 19+.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Gia nhập làng giải trí từ năm 1990, Jeon Do Yeon mất thời gian dài loay hoay tìm chỗ đứng ở lĩnh vực truyền hình trước khi vụt sáng thành sao hạng A trong phim điện ảnh đầu tay The Contact và giành về giải thưởng Rồng Xanh danh giá.

Thời điểm những năm 90, màn ảnh Hàn còn khá mới mẻ với định nghĩa “phim nóng” và hầu hết nữ diễn viên cũng e dè không dám nhận vai. Nhưng “tắc kè hoa” Jeon Do Yeon lại khác, cô hào hứng nhận vai diễn trong Untold Scandal kết hợp cùng tài tử Bae Yong Jun và xem đó như cơ hội làm mới bản thân. Nữ diễn viên không ngại thân mật với bạn diễn nam trước máy quay, chỉ cần cảnh quay đó phục vụ cho nội dung và đáp ứng được tính nghệ thuật. Hơn cả mong đợi, Untold Scandal thành công “phá đảo” phòng vé. “Jeon Do Yeon” hay “cảnh nóng Jeon Do Yeon” là từ khóa được mọi người tích cực tìm kiếm trong suốt thời gian công chiếu.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Đến năm 2010, Jeon Do Yeon tiếp tục khẳng định ngôi vị “nữ hoàng cảnh nóng” khi vào vai cô hầu gái dan díu với ông chủ để rồi nhận cái kết cay đắng trong The Housemaid. Nữ diễn viên không những đem lại cho khán giả những thước phim nóng bỏng nhất mà còn thể hiện chúng bằng diễn xuất chân thật, đi sâu vào lòng người. Để đạt được phong độ đỉnh cao như hôm nay, Jeon Do Yeon không cần gương mặt đẹp như nữ thần nhưng được cả thế giới công nhận bằng chính thực lực của bản thân.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Kim Min Hee

Gương mặt đẹp sắc sảo và thân hình mảnh mai giúp Kim Min Hee nhận được nhiều sự chú ý từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp trong vai trò người mẫu năm 17 tuổi. Nhờ đó, cô được “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn nữ sinh nổi loạn trong School 2 – series truyền hình đình đám thời bấy giờ và trở thành ngôi sao xu hướng được nhà đài săn đón.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Sau đó, Kim Min Hee liên tục nhận lời mời đóng phim song diễn xuất đơ cứng của cô lại nhận chỉ trích và bị gọi là “bình hoa di động”. Sự nghiệp phim ảnh của Kim Min Hee khi đó bị chững lại, so với danh xưng diễn viên thì nhiều người chỉ biết đến người đẹp này là một biểu tượng thời trang hay bạn gái của tài tử Lee Jung Jae.

Thời gian tiếp theo, Kim Min Hee loay hoay mãi vẫn chưa tìm được một tác phẩm đủ đình đám để tạo nên cơn sốt cũng như nâng tầm tên tuổi của bản thân. Thời gian ấy, cô được mệnh danh là “người đẹp chịu cởi” khi không ngần ngại tham gia các bộ phim nóng bỏng như Helpless hay Very Ordinary Couple.

Cho đến một ngày, đạo diễn Park Chan Wook, người đứng sau thành công của Oldboy, Thirst và Lady Vengeance, ngỏ lời mời Kim Min Hee vào vai nữ chính trong bộ phim The Handmaiden. Cô hóa thân thành vị tiểu thư đài các Hideko nảy sinh mối tình đồng giới với người hầu Sook Hee (Kim Tae Ri). Trong phim, cả hai có rất nhiều cảnh quay nhạy cảm từ tắm chung, ngủ cùng giường đến mặn nồng ân ái.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Sự kết hợp diễn xuất ăn ý với đàn em 9X giúp Kim Min Hee nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình trong nước lẫn quốc tế. Hideko được đánh giá là vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp 17 năm diễn xuất của nữ diễn viên 35 tuổi mặc cho những lời chỉ trích xoay quanh scandal giật chồng tai tiếng của cô. Đạo diễn Park Chan Wook cũng dành cho Kim Min Hee nhiều lời khen “có cánh” và gọi cô là “nữ diễn viên hạng A được thèm muốn nhất ở thời điểm hiện tại”.

Jo Yeo Jung

Sinh năm 1981, Jo Yeo Jung khởi nghiệp người mẫu với gương mặt đẹp thanh thoát cùng vóc dáng gợi cảm, 3 vòng chuẩn cả 3. Sau khi tạo dựng được chút danh tiếng, cô bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Thời đó, tuy đều đặn nhận được nhiều lời mời nhưng Jo Yeo Jung vẫn cảm thấy chưa hài lòng với thể loại các vai diễn bị giới hạn của mình.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Năm 2010, Jo Yeo Jung có cơ hội làm mới hình ảnh khi được giao đảm nhận vai nữ chính trong tác phẩm điện ảnh bị gán mác “phim người lớn” The Servant sau khi vai diễn bị không ít các ngôi sao khác từ chối. Thành công vang dội của bộ phim giúp Jo Yeo Jung thoát khỏi mác “người mẫu đóng phim” và đưa tên tuổi của cô lên hàng sao hạng A.

Niềm vui không bao giờ trọn vẹn, Jo Yeo Jung chia sẻ thẳng thắn khi tham gia chương trình Happy Together trước đây rằng cô và bạn trai chia tay vào thời điểm The Servant chỉ vừa hoàn thành được một nửa. Thế nhưng, người đẹp 36 tuổi không hề tiếc nuối về quyết định của mình.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Từ đó, Jo Yeo Jung được nhiều người kỳ vọng sẽ là viên ngọc sáng cho thể loại phim người lớn với nhiều cảnh quay nóng bỏng, gợi tình. Năm 2012, cô trở lại màn ảnh rộng với bộ phim The Concubine chứa đựng nhiều thước phim khiến khán giả đỏ mặt. Tác phẩm này nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía chuyên môn nhờ nội dung sâu sắc và qua đó cho thấy khả năng chọn kịch bản “mát tay” của Jo Yeo Jung.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 12.

(Ảnh: Internet)

Năm 2013 và 2015, Jo Yeo Jung lần lượt tham gia Obsessed, Casa Amor: Exclusive for Ladies đều thuộc thể loại 19+. Đây cũng chính là lý do vì sao người ta gọi cô là “nữ hoàng phim nóng”. Không ngại thử sức trong những vai diễn “ít vải”, người đẹp họ Jo chia sẻ tương lai sẽ tập trung vào các nhân vật có chiều sâu để khẳng định tài năng của bản thân cũng như nỗ lực đem nỗi lòng của người phụ nữ lên màn ảnh rộng và đến gần với mọi người hơn.

Song Ji Hyo

Gia nhập làng giải trí từ năm 2001 nhưng sự nghiệp của Song Ji Hyo vô cùng lận đận. Khả năng diễn xuất có thừa nhưng cô chưa tìm bệ phóng đưa tên tuổi nổi đình đám trên màn ảnh Hàn Quốc dù nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả sau khi tham gia Running Man.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 13.

(Ảnh: Internet)

Nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Song Ji Hyo chính là vai diễn trong Song Hoa Điếm. Không chỉ để lại ấn tượng trong những cảnh quay nóng bỏng với tài tử Jo In Sung, người đẹp 36 tuổi còn mê hoặc khán giả bởi diễn xuất thành công lột tả nỗi đau khổ tột cùng của người phụ nữ trước mối tình bị cấm đoán.

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 14.

(Ảnh: Internet)

“Nữ hoàng cảnh nóng” Hàn Quốc: Người thực lực được thế giới công nhận, kẻ từ bỏ người yêu để lên đỉnh vinh quang - Ảnh 15.

(Ảnh: Internet)

Dù đến nay vẫn chưa tiếp tục nhận về bộ phim gán mác 19+ nào khác nhưng Song Ji Hyo vẫn được đánh giá là một trong những người đẹp có cảnh nóng “để đời” trong lịch sử màn bạc xứ Hàn.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ