Nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hồng Kông qua đời vì ung thư cổ tử cung: Cảnh báo phụ nữ từ 40 tuổi chú ý 3 điều này

Hà Vũ,
Chia sẻ

Qua đời vì căn bệnh ung thư ở tuổi 40, nữ ca sĩ Mai Diễm Phương đã khiến nhiều người thương tiếc nhưng điều tiếc nuối nhất là cô đã bỏ lỡ cơ hội điều trị, kéo dài sự sống.

Mai Diễm Phương sinh ngày 10/10/1963, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hong Kong thập niên 1980-90 và từng là người yêu của "thiên vương" Lưu Đức Hoa.

Nhìn lại cái chết vì ung thư cổ tử cung của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, cảnh báo phụ nữ từ 40 tuổi chú ý 3 điều này - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ, diễn viên Mai Diễm Phương

Cô nổi tiếng đến mức được phong là "thiên hậu" bởi tài năng xuất chúng cũng như vẻ đẹp khiến bất cứ ai cũng ngẩn ngơ. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí tới khi qua đời ở tuổi 40, Diễm Phương đã có hơn 30 album, 292 buổi biểu diễn trực tiếp và tham gia đóng vai chính trong hơn 40 bộ phim.

Ngày 30/12/2003, nữ diễn viên, ca sĩ Mai Diễm Phương qua đời vì căn bệnh ung thư cổ tử cung ở tuổi 40. Qua cái chết Mai Diễm Phương, bác sĩ cho biết 2 hành vi của cô khiến chúng ta phải suy ngẫm.

1. Hoãn điều trị

Nhìn lại cái chết vì ung thư cổ tử cung của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, cảnh báo phụ nữ từ 40 tuổi chú ý 3 điều này - Ảnh 2.

Mai Diễm Phương luôn hoãn điều trị bệnh

Sau khi Mai Diễm Phương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung, lần đầu tiên cô yêu cầu hoãn việc điều trị ung thư toàn diện trong 2 tháng, vì cô sẽ đến Nhật Bản trong tình trạng tốt nhất để tham dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn trai yêu đầu tiên Kondo Masahiko. Lúc đó, mọi người thân, bạn bè đều thuyết phục cô điều trị, nhưng đáng tiếc là cô không thay đổi ý định. Ngay sau đó, Mai Diễm Phương đã đưa ra một quyết định gây sốc khác, cô sẽ tổ chức 8 buổi hòa nhạc chia tay.

Tất cả chúng ta đều biết rằng các buổi hòa nhạc gây mệt mỏi về thể chất và là một thử thách lớn đối với những người bình thường, chứ chưa nói đến những bệnh nhân ung thư? Những người bạn xung quanh đã thuyết phục Mai Diễm Phương không nên mạo hiểm, nhưng Mai Diễm Phương lo lắng rằng cô ấy sẽ không có cơ hội trong tương lai và nhất quyết muốn tổ chức một buổi hòa nhạc.

Ung thư cổ tử cung là khối u ác tính, khi đã được chẩn đoán cần điều trị càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị toàn diện tốt nhất dựa trên thể trạng thực tế của bệnh nhân. Phẫu thuật được áp dụng phổ biến trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư cổ tử cung, ở giai đoạn giữa và cuối chủ trương áp dụng phương pháp điều trị toàn diện kết hợp xạ trị, hóa trị và phẫu thuật, trong trường hợp đặc biệt sẽ bổ sung thêm các bài thuốc Đông y để điều hòa cơ thể người bệnh.

2. Từ chối phẫu thuật

Nhìn lại cái chết vì ung thư cổ tử cung của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, cảnh báo phụ nữ từ 40 tuổi chú ý 3 điều này - Ảnh 3.

Cô cũng từ chối việc phẫu thuật cắt bỏ tử cung vì vẫn muốn được sinh con.

Theo lời kể của bạn bè, thời điểm đó, Mai Diễm Phương có cơ may được chữa khỏi, chỉ cần cắt bỏ tử cung. Đáng tiếc, Mai Diễm Phương đã nhiều lần từ bỏ cơ hội này. Thực ra, cô được phát hiện có tổn thương ở cổ tử cung cách đây hơn 1 năm, lúc đó chưa phẫu thuật nên làm mất cơ hội điều trị tốt nhất, mãi sau này khi đi khám cô mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Các bác sĩ tin rằng với ca phẫu thuật hiện tại, tỷ lệ sống sót của Mai Diễm Phương vẫn sẽ không dưới 40%. Tuy nhiên Mai Diễm Phương vẫn từ chối phương án phẫu thuật vì không thể chấp nhận tình trạng vô sinh do cắt bỏ tử cung.

Hoãn điều trị và từ chối phẫu thuật, hai hành vi này chắc chắn không được khuyến khích. Thực tế, phụ nữ sau khi bước qua tuổi tứ tuần thì các cơ quan trong cơ thể sẽ bắt đầu lão hóa nhanh hơn, tăng nguy cơ mắc bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là bệnh ung thư cổ tử cung. 

Phụ nữ khi bước qua tuổi 40 cần phải chú ý 3 điểm này để ngừa ung thư

1. Chú ý chăm sóc sức khoẻ tình dục

Nhìn lại cái chết vì ung thư cổ tử cung của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, cảnh báo phụ nữ từ 40 tuổi chú ý 3 điều này - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Hiện nay, nhiều phụ nữ coi trọng sự nghiệp hơn nam giới, tập trung quá nhiều vào công việc, dẫn đến bị lãnh cảm về tình dục. Đặc biệt, phụ nữ sau 40 tuổi, estrogen trong cơ thể giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.

Tuy nhiên, phụ nữ quan hệ tình dục quá ít dễ làm giảm quá trình bài tiết estrogen ở phụ nữ và ảnh hưởng đến sức khỏe của tử cung. Thậm chí có thể gây lão hóa tử cung sớm, lúc này có thể tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Do đó, chị em phụ nữ nên dành thời gian cho bản thân, thư giãn và duy trì sức khoẻ tình dục. Điều này không chỉ có thể trì hoãn quá trình lão hóa mà còn ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của các bệnh phụ khoa.

2. Hạn chế ăn đồ sống, lạnh

Nhìn lại cái chết vì ung thư cổ tử cung của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, cảnh báo phụ nữ từ 40 tuổi chú ý 3 điều này - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Nhiều phụ nữ có sở thích ăn kem hay đồ uống lạnh ngay cả trong mùa đông, hành vi này sẽ khiến cơ thể nữ giới bị nhiễm lạnh quá nhiều, có thể gây ra các triệu chứng đau bụng kinh, gây lạnh tử cung, từ đó khiến sức khỏe tử cung bị suy giảm. Đồng thời, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai của phụ nữ.

3. Tránh khói dầu và khói thuốc

Nhiều phụ nữ đã và đang hít phải khói thuốc một cách thụ động, ngoài ra khói bếp hàng ngày cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe phụ nữ, thực tế cho thấy phụ nữ ngày càng có nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đặc biệt sau 40 tuổi sức đề kháng và khả năng miễn dịch của bản thân bị suy giảm, dễ mắc bệnh tật hơn. Vì vậy, phụ nữ cố gắng tránh hít phải khói thuốc, đồng thời khi nấu ăn nên bật máy hút mùi hoặc mở cửa sổ thông gió ở phòng bếp, sẽ làm giảm tác hại đến sức khỏe.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ