NSƯT Khôi Nguyên của “Chạy Án” qua đời ở tuổi 77 vì ung thư tụy giai đoạn cuối

H.P,
Chia sẻ

NSƯT Khôi Nguyên ra đi thanh thản bên vợ và các con.

Mới đây, một người nhà của NSƯT Khôi Nguyên cho biết, ông đã qua đời lúc 4 giờ sáng ngày 20/6, hưởng thọ 77 tuổi. NSƯT Khôi Nguyên ra đi thanh thản bên vợ và các con.

Khoảng hơn 1 tháng trước, NSƯT Khôi Nguyên phát hiện mắc ung thư tụy cách đây hai tháng khi ở giai đoạn cuối. Từ lúc phát hiện bị ung thư, ông được vợ con luân phiên chăm sóc tại nhà riêng ở Hà Đông. Biết tin bố bệnh, con trai nghệ sĩ từ Thụy Điển về thăm.

Diễn viên "Chạy Án" Khôi Nguyên qua đời ở tuổi 77 vì ung thư tụy giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Khôi Nguyên sinh năm 1943, bén duyên với cải lương từ năm 16 tuổi. Ông là nghệ sĩ trực thuộc Nhà hát Cải lương Trung ương (nay là Nhà hát Cải lương Việt Nam), tham gia nhiều vở diễn như Sứ giả của tình yêu, Khi thành phố lên đèn, Đôi dòng sữa mẹ... Năm 1992, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2000, ở tuổi 57, ông mới bén duyên với màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ được biết đến qua loạt phim như Chạy án, Bí thư tỉnh ủy, Bác cả người sung sướng, Tình yêu không hẹn trước...

Diễn viên "Chạy Án" Khôi Nguyên qua đời ở tuổi 77 vì ung thư tụy giai đoạn cuối - Ảnh 2.

Chia sẻ