Người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thuế. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.
Từ ngày 1.7.2026, người lao động có thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng (trong trường hợp có 1 người phụ thuộc và áp dụng đầy đủ các khoản giảm trừ) mới bắt đầu phải nộp thuế.
Theo đề xuất, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng mỗi năm, cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng mới phải nộp thuế.
Cơ quan thuế cảnh báo mọi hành vi "tách hộ", chia doanh thu để né thuế đều có thể bị nhận diện thông qua hệ thống dữ liệu quản lý từ đăng ký kinh doanh, hóa đơn điện tử đến dòng tiền ngân hàng.
Hộ kinh doanh mong cơ quan Thuế có chính sách dành cụ thể về hóa đơn điện tử dành cho những ngành hàng bán lẻ có doanh thu thấp, đặc biệt là có phương án để thuận tiện cho cả người bán hàng lớn tuổi, hạn chế về công nghệ.