Bộ Y tế họp khẩn cấp thông tin về phòng, chống dịch nCoV: Người dân có thể sử dụng khẩu trang bằng vải và giặt hằng ngày

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vào lúc 15h, ngày 31/1, Bộ Y tế đã có cuộc họp mở rộng thông tin về phòng, chống dịch nCoV, với sự tham gia của các chuyên gia y tế và các cơ quan báo chí.

*Ấn F5 để cập nhật bài viết 

Thừa nhận có sự “nhảy múa” giá khẩu trang Theo đại diện Vụ Trang thiết bị - công trình y tế, Bộ Y tế thừa nhận có tình trạng giá khẩu trang "nhảy múa", có tình trạng găm hàng đẩy giá.

Tuy nhiên, phía Vụ này vẫn đang đợi các doanh nghiệp báo cáo về khả năng cung ứng khẩu trang. Người đại diện Vụ trang thiết bị cho rằng, do vừa qua Tết, doanh nghiệp chưa ổn định sản xuất trở lại. Hiện Việt Nam có trên 30 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang.

Đối với các trường học, ông Phu thông tin, chưa phát hiện trường hợp học sinh nào lây lan trong cộng đồng. Ông Phu cho rằng học sinh vẫn đi học bình thường. "Trường hợp nào chúng ta đáp ứng hợp lý cho trường hợp đó".

Bộ Y tế họp khẩn cấp thông tin về phòng, chống dịch nCoV: Người dân có thể sử dụng khẩu trang bằng vải và giặt hằng ngày - Ảnh 1.

Nhiều cơ quan báo chí có mặt tại buổi họp báo.

Trước câu hỏi của PV về việc công bố tình trạng khẩn cấp, ông Trần Đắc Phu cho rằng, Bộ Y tế đã đáp ứng được các vấn đề, đã làm rất tốt trước khi công bố tình trạng khẩn cấp. 

Về khẩu trang, ông Phu cho hay, tuy khẩu trang phòng bệnh, tránh bụi… nhưng ở điều kiện nào và cấp nào thì cần. "Chúng ta có thể dùng khẩu trang vải, có thể giặt hàng ngày, chứ không nên hoang mang", ông Phu nói.

Ông Phu cũng khuyến cáo, không có việc khẩn cấp thì không nên họp đông người. Không nhất thiết đi lễ hội trong thời điểm này.

NÓNG: Bộ Y tế họp khẩn cấp thông tin về phòng, chống dịch nCoV - Ảnh 1.

Bộ Y Tế tổ chức họp báo khẩn cấp.

NÓNG: Bộ Y tế họp khẩn cấp thông tin về phòng, chống dịch nCoV - Ảnh 2.

Chuyên gia Nhật Bản.

Mở đầu buổi họp báo, ông Trần Đắc Phu – Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thông báo, tại Trung Quốc đã có tổng số 9.832 trường hợp mắc nCoV, trong đó tại lục địa Trung Quốc chiếm đa số: 9.699 

- Tổng số trường hợp tử vong: 213, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 213 

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 133. 

- 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Ông Phu khẳng định, trong thời gian qua Việt Nam làm rất quyết liệt, có sự trực tiếp chỉ đạo từ chính phủ. 

NÓNG: Bộ Y tế họp khẩn cấp thông tin về phòng, chống dịch nCoV - Ảnh 3.

Trần Đắc Phu – Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

Bộ Y tế mong muốn tất cả mọi người tham gia vào công tác chống dịch, minh bạch thông tin.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11 giờ 00, ngày 31/01/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 9.832, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 9.699

- Tổng số trường hợp tử vong: 213, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 213

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 133.

- 22 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Hồng Kông, Trung Quốc: 15 trường hợp

2. Nhật Bản: 14 trường hợp

3. Thái Lan: 14 trường hợp

4. Singapore: 13 trường hợp

5. Úc: 9 trường hợp

6. Đài Loan, Trung Quốc: 9 trường hợp

7. Malaysia: 8 trường hợp

8. Ma Cao, Trung Quốc: 7 trường hợp

9. Pháp 6: trường hợp

10. Hàn Quốc: 7 trường hợp

11. Mỹ: 6 trường hợp

12. Đức: 5 trường hợp

13. Việt Nam: 5 trường hợp

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 4 trường hợp

15. Canada: 3 trường hợp

16. Ý: 2 trường hợp

17. Campuchia: 1 trường hợp

18. Phần Lan: 1 trường hợp

19. Ấn Độ: 1 trường hợp

20. Nepal: 1 trường hợp

21. Philippine: 1 trường hợp

22. Sri Lanka: 1 trường hợp

Bộ Y tế họp khẩn cấp thông tin về phòng, chống dịch nCoV: Người dân có thể sử dụng khẩu trang bằng vải và giặt hằng ngày - Ảnh 5.

 

Chia sẻ