Những trường tư thục nào tuyển sinh không dùng kết quả thi lớp 10 công lập?
Theo công bố, năm 2025, có gần 30.000 học sinh không có chỗ vào công lập, có thể phải chọn trường tư, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
Tối 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập . Đây là tổng điểm ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ, tối đa 30.
Theo đó, THPT Kim Liên và Lê Quý Đôn - Hà Đông lấy điểm chuẩn cao nhất là 25,5; tiếp đến là THPT Việt Đức và Phan Đình Phùng cùng 25,25 điểm. Yên Hòa, trường có tỷ lệ chọi cao nhất năm nay lấy 25 điểm.
Trường lấy điểm chuẩn 10 thấp nhất, gồm THPT Thọ Xuân, Bắc Lương Sơn, Minh Quang, Ứng Hòa B, Lưu Hoàng và Đại Cường. Học sinh chỉ cần đạt trên 3 điểm mỗi môn là đỗ.
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 7-8/6 với gần 103.000 thí sinh. Trong đó, khoảng 13.000 lượt thí sinh đăng ký thi thêm môn chuyên vào ngày 9/6. Đây là kỳ thi lớp 10 đông nhất cả nước.
Theo Sở GD&ĐT, ít nhất 64% học sinh có chỗ học, tương đương hơn 81.000 em.
Trước đó, Sở GD&ĐT Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 10 của 84 trường tư thục và công lập tự chủ tài chính năm 2025. Theo đó, các trường có hai hình thức tuyển sinh là xét tuyển dựa vào học bạ THCS và xét điểm thi lớp 10 công lập năm 2025.
Trong số này, 33 trường không sử dụng kết quả kỳ thi lớp 10 công lập. Danh sách gồm nhiều trường tư như: Đoàn Thị Điểm, Newton, Phenikaa, TH School, Olympia, Việt Úc, Lê Quý Đôn...
Ngược lại, có 4 trường THPT không xét học bạ mà chỉ xét điểm thi lớp 10 công lập là Hoàng Cầu, Thanh Xuân, Lê Ngọc Hân và An Dương Vương.
Chi tiết phương án tuyển sinh của 84 trường như sau:





Trước đó, Hà Nội cấp 27.919 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 77 trường THPT tư thục, 349 chỉ tiêu cho 4 trường quốc tế và 2.955 chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho 9 trường trung cấp trên địa bàn thành phố.