Những sự thật không ngờ về cuộc đời công nương xứ Monaco - nữ minh tinh Grace Kelly

Trân Trân ,
Chia sẻ

Grace Kelly là công nương nổi tiếng trên toàn thế giới không chỉ vì sắc đẹp mà còn là một nữ minh tinh màn bạc của Hollywood

Trước khi trở thành công nương xứ Monaco, Grace Kelly là một biểu tượng của vẻ đẹp, phong cách hàng đầu Hollywood. Tài năng diễn xuất của bà là điều mà bất cứ đạo diễn nào làm việc chung cũng đều phải công nhận. 

Những thước phim kinh điển của Grace Kelly luôn làm người hâm mộ vương vấn mãi, sự kết hợp giữa nhan sắc, thần thái và lối diễn như không của bà khiến cho sự nghiệp Grace Kelly mãi lưu truyền cho các thế hệ sau.

Các bí mật đời tư của bà hoàng Monaco luôn là tâm điểm cho báo giới dù đã giã từ điện ảnh sau khi kết hôn, và những bí mật sau đây cũng không phải là ngoại lệ.

1. Tự ti về số đo bản thân 

Bất chấp tất cả các tiêu chuẩn vẻ đẹp, Kelly tin rằng eo của cô quá nhỏ, và rằng chân của mình quá dài. Mặc dù thực tế rằng phụ nữ ở khắp mọi nơi ghen tị với số đo của cô còn cô thì lại tự ti về bản thân vì số đo đó.

grace-1
Ảnh: Internet

2. Cha của cô không ủng hộ sự nghiệp con gái mình

Cha của Grace Kelly – một vận động viên đua thuyền đã sở hữu đến 3 tấm huy chương vàng của Olympic cho rằng nghễ diễn xuất là một nghề thấp kém và nhơ nhuốc. Mặc dù Grace biết khả năng của mình và quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn đến cùng. 

grace-2
Cha của Grace Kelly là một vận động viên đua thuyền tiếng tăm (ảnh: Internet)

3. Bà không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn trong phim “The Country Girl”

Mặc dù đây là bộ phim mang lại giải Oscar diễn xuất cho Grace Kelly nhưng thực sự cô không phải là sự lựa chọn đầu tiên mà đạo diễn để mắt tới. Grace chỉ là thế thân cho Jennifer Jones sau khi cô này mang thai. 

4. Tự làm đồ ăn vặt cho mình

grace-5
Món ăn vặt yêu thích của cô là cà rốt thái thanh (ảnh: Internet)

Grace rất chú trọng đến việc ăn uống tốt cho sức khỏe và chính vì thế cô luôn quyết định sẽ tự tay làm thức ăn vặt cho mình. Món ăn vặt yêu thích của Grace Kelly chính là cà rốt sống thái thanh. 

5. Luôn biết cách thu hút đàn ông

Trước khi trở thành công nương Monaco, Grace Kelly đã nổi tiếng thạo việc tình trường với danh sách dài các diễn viên nam hàng đầu Hollywood. Tuy nhiên, mọi việc chấm dứt khi cô trở thành vợ của hoàng tử Monaco. Nhưng sau đó, cô phát hiện chuyện chồng mình có những mối quan hệ ngoài luồng khác, điều này khiến cô đau buồn và trở lại con đường chinh chiến “tình trường” như trước đây. Nhiều nguồn tin cho rằng bà hoàng Monaco đã có mối quan hệ kéo dài với những người đàn ông khác sau lưng chồng mình như Frank Sinatra và nhen nhóm tình cảm với Brando.

6. Cô thích tự trang điểm và làm tóc cho bản thân

Thay vì nhờ cậy đến stylish như những người khác, Grace Kelly thích tự tay trang điểm và làm tóc cho bản thân. Cô cũng chính là người đầu tiên sáng tạo ra cách đánh má hồng bằng hai màu phấn khác nhau nhằm làm nổi bật hơn phần xương gò má. 

7. Đang có người yêu khi gặp hoàng tử Monaco 

grace-7
Grace cùng chồng Hoàng tử Monaco (ảnh: Internet)

Khi cô gặp Hoàng tử Monaco tại Liên hoan phim Cannes, Grace đang hẹn hò với nam diễn viên người Pháp, Jean-Pierre Aumont. Sau đó, cô bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với hoàng tử và nói lời tạm biệt với anh người yêu cũ điển trai. 

8. Hàng ngàn người hâm mộ đến tiễn Grace Kelly đi lấy chồng

Hàng ngàn người hâm mộ đã tụ tập tại bến tàu nơi chiếc tàu mang biển hiệu SS Constitution neo đậu, để vẫy tay tiễn cô đi đến vùng đất mới làm vợ, làm công nương Monaco. 

9. Grace không được phép diễn xuất sau đám cưới

grace-9
(ảnh: Internet)

Theo các quy định của hoàng gia Monaco thì Grace Kelly không được phép diễn xuất sau khi kết hôn với hoàng tử. Nhưng bà vẫn nuôi dưỡng nhiệt huyết nghệ thuật của mình bằng việc lập ra quỹ hỗ trợ mang tên Princess Grace Foundation nhằm hỗ trợ cho các dự án nghệ thuật, nghệ nhân tại Monaco. 

10. Con gái út của Grace không có mặt trong đám tang của mẹ

Ngày 13 tháng Chín năm 1982, Kelly bị đột quỵ và trên đường đến bệnh viện, chiếc xe chở bà không may lao vào một vách đá. Đi cùng chuyến xe với bà lúc bấy giờ là cô con gái Stephanie, cô đã cố điều khiển chiếc xe nhưng không thành công. Stephanie bị thương nhẹ hơn mẹ mình nhưng cũng không thể góp mặt vào tang lễ của Grace Kelly để đưa tiễn mẹ về thiên đàng. 

(Theo Littlething)
Chia sẻ