Những sai lầm phổ biến khi CHỌN TRƯỜNG CẤP 3, phụ huynh và học sinh thi lớp 10 năm nay cần biết để tránh!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Phụ huynh và học sinh cần có lựa chọn đúng đắn khi chọn trường, tránh chọn trường theo cảm hứng.

Một mùa tuyển sinh lớp 10 nữa lại đến. Khoảng thời gian này, phụ huynh và học sinh lớp 9 đang dồn toàn bộ tâm sức cho kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Ngoài việc ôn tập kiến thức thật kỹ lưỡng thì việc sĩ tử tìm hiểu, chọn được ngôi trường phù hợp với bản thân là điều vô cùng quan trọng. Thực tế có rất nhiều trường hợp, học sinh chọn sai trường nên thi trượt, hoặc có thi đỗ nhưng học được một thời gian lại cảm thấy chán nản, vì nhận ra môi trường học tập không phù hợp.

Dưới đây là một số sai lầm của cả con và cha mẹ khi chọn trường cấp 3:

1. Nhiều em chỉ có sức học ở mức Trung bình khá nhưng lại chọn những trường top đầu vì thấy nhiều bạn trong lớp chọn trường đó nên cũng muốn thử sức, muốn khẳng định bản thân. Kết quả là của việc không lượng sức mình là thi trường.

2. Chọn trường NV1 và trường NV2 có điểm chuẩn quá sát nhau.

Những sai lầm khi chọn trường cấp 3, phụ huynh và học sinh cần tránh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3. Một số em chọn trường A, trường B không vì môi trường học tốt, có mức điểm chuẩn phù hợp mà là vì có nhiều bạn bè cũng thi vào đó, nên muốn thì cùng cho vui. Suy nghĩ này không chỉ xuất hiện ở học sinh mà còn ở cả phụ huynh. Từng có phụ huynh thậm chí chọn trường cho con vì có nhiều bạn bè cũng cho con thi trượt này, để về sau đi họp phụ huynh... cho vui!

4. Bên cạnh việc chọn trường vì bạn bè thì một số học sinh cũng đam mê một thần tượng nào đó nên quyết định chọn thi ngôi trường mà ngày xưa thần tượng của mình từng học. Các em chọn trường một cách mù quáng mà không cân nhắc kỹ các yếu tố về điểm chuẩn, môi trường học, vị trí địa lý,...

Cấp 3 là một cột mốc vô cùng quan trọng với học sinh, ảnh hưởng lớn đến chặng đường học tập sau này. Chính vì vậy, phụ huynh và học sinh cần có lựa chọn đúng đắn khi chọn trường, tránh chọn trường theo cảm hứng. Theo đó, phụ huynh và học sinh trước khi quyết định thi vào trường nào, cần suy nghĩ thật kỹ về những khía cạnh sau:

- Chọn trường phù hợp với năng lực

- Chọn trường phù hợp mục đích, định hướng sau THPT của con

- Chọn trường theo sở thích, phù hợp tính cách của con

- Chọn trường theo tình trạng kinh tế gia đình (nếu định cho con học các trường ngoài công lập, cha mẹ cần tìm hiểu kỹ học phí của các trường).

- Tìm hiểu về cơ sở vật chất của trường

- Chú trọng vào chất lượng đội ngũ giáo viên

- Chọn trường dựa trên phương pháp giáo dục

- Vị trí địa lý phù hợp (chọn những ngôi trường quá xa có thể khiến mỗi ngày đi học của con trở nên mệt mỏi, nặng nhọc)

- Không chọn trường cấp 3 theo bạn bè, cần có sự lựa chọn phù hợp với bản thân.


Chia sẻ