Những ngày đầu năm siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả, rau xanh tăng chóng mặt gấp 2-3 lần trước Tết

Bài: NuNu - Ảnh: TN,
Chia sẻ

Ghi nhận tại siêu thị lớn, các kệ hàng thịt tươi sống và rau xanh liên tục trống trơn sản phẩm. Nhiều người tiêu dùng phải bỏ về vì không mua được loại thực phẩm mình mong muốn.

Mới đây nhất, chúng tôi ghi nhận tại siêu thị lớn các mặt hàng thịt tươi sống và rau xanh đang liên tục cháy hàng. 

Quan sát các kệ thịt tươi sống và rau củ quả, sản phẩm liên tục trống trơn trong một thời gian dài.

Thịt lợn và rau xanh đa phần đều đã hết hàng. Thịt bò cũng chỉ lác đác còn vài ba sản phẩm. 

Quầy thịt lợn sạch gần như trống trơn, chỉ lác đác một vài sản phẩm còn sót lại.

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 3.

Tủ đông chứa sản phẩm thịt lợn tươi sống cũng cùng chung cảnh ngộ.

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 4.

Sản phẩm thịt lợn tươi sống đang là sản phẩm "cháy hàng" tại siêu thị lớn.

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 5.

Trống trơn không còn một sản phẩm khiến nhiều người tiêu dùng lắc đầu bỏ về vì không mua được loại thực phẩm mình mong muốn.

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 6.

Thịt bò cũng chỉ còn một vài khay không đáng kể.

Không chỉ tại các quầy thịt tươi sống, các quầy rau củ quả cũng ghi nhận tình trạng cháy hàng tương tự. Mặc cho ở thời điểm ra Tết, giá thành của các loại rau củ quả đang tăng nhanh và luôn ở mức cao. 

Cụ thể, giá cải cúc: 20.000 đồng/mớ, ngô: 15.000 đồng/bắp, xà lách: 15.000 đồng/lạng, rau muống: 25.000 đồng/mớ, rau ngót: 30.000 đồng/mớ, dưa chuột: 30.000 đồng/kg, cà chua: 30.000 đồng/kg, súp lơ trắng: 45.000 đồng/chiếc. Đặc biệt, các loại đậu phụ đã đội giá gấp 5 mà cung vẫn không đủ cầu. 

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 7.

Dù giá rau tăng cao sau Tết nhưng ghi nhận tại siêu thị, mặt hàng này vẫn cháy không còn một sản phẩm.

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 8.

Các loại rau củ tích trữ được như dưa chuột, bí ngô, bí đao, khoai tây liên tục hết hàng.

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 9.

Các mặt hàng rau củ tươi sống cũng còn quá nhiều sự lựa chọn cho những người tiêu dùng đến sau.

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 10.

Các kệ hàng đã vơi đi khá nhiều và thậm chí trống trơn trong khu sản phẩm.

Siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả giữa nạn dịch virus Corona - Ảnh 11.

Hết sạch hàng từ thịt sống tới rau củ trong siêu thị khiến nhiều người tiêu dùng tới sau phải ra về tay trắng.

Không chỉ các sản phẩm cháy hàng, do được khuyến cáo tránh tiếp xúc chốn đông người và sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng trước dịch virus Corona mà tại siêu thị, khung cảnh người tiêu dùng vừa mua sắm với chiếc khẩu trang bảo vệ đã trở nên vô cùng phổ biến.

Bất cứ ai cũng sắm cho mình một chiếc khẩu trang che mặt để bảo vệ bản thân. Thậm chí có vài người còn đeo tới 2-3 lớp khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Khung cảnh mua sắm với chiếc khẩu trang che mặt đã trở nên quen thuộc tại các siêu thị.

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) vẫn ỷ vào sức đề kháng tự nhiên, bất chấp khuyến cáo đeo khẩu trang của cơ quan y tế, điềm nhiên để miệng trần ra đường rồi về tiếp xúc với người thân.

Trên thực tế, số người chết do virus corona liên tục tăng lên cho thấy viêm phổi cấp do nCoV sẽ không loại trừ bất cứ ai, đừng gián tiếp khiến đại dịch bùng phát và CHẾT vì sự CHỦ QUAN, THIẾU HIỂU BIẾT của bản thân.

Trước tình hình này, chúng tôi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: ĐEO KHẨU TRANG

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!!

Những ngày đầu năm siêu thị liên tục cháy hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả, rau xanh tăng chóng mặt gấp 2-3 lần trước Tết - Ảnh 14.

 

Chia sẻ