Những góc khuất "xấu xí" phía sau một câu chuyện ngôn tình: Song Hye Kyo "sập bẫy ly hôn" của Song Joong Ki và cú đòn cao tay của kẻ khôn ngoan?

D.O.,
Chia sẻ

Quả không hổ danh là cặp đôi hạng A của Kbiz, từ kết hôn đến ly hôn đều chấn động cả làng giải trí Châu Á.

Ngày 19/9/2016, tờ TMZ đăng tải thông tin độc quyền, người đàn bà quyến rũ nhất nhì Hollywood - Angelina Jolie đã quyết định chính thức ly hôn với gã tài tử điển trai Brad Pitt với lý do "những khác biệt không thể hòa giải".

Trước đó, cả hai đã thường xuyên dành những lời có cánh cho nhau. Jolie từng khẳng định rằng cô và chồng "sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra". Brad Pitt thì ngọt ngào nói: "Cô ấy luôn là người phụ nữ dũng cảm, quyến rũ nhất mà tôi từng yêu".

Chính vì thế, người ta đã bàng hoàng xen lẫn thất vọng khi nghe tin Angelina Jolie và Brad Pitt chia tay sau 2 năm chính thức là vợ chồng, kết thúc một tình yêu ngôn tình giữa Hollywood.

Ngày 27/6/2019, truyền thông xứ Hàn khiến showbiz Châu Á chấn động với thông tin, mỹ nam số 1 Kbiz Song Joong Ki quyết định đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo nguyên nhân là do tính cách không phù hợp. 

Và cũng như cặp đôi Angelina Jolie - Brad Pitt, Song Hye Kyo và Song Joong Ki cũng từng viết lên một câu chuyện ngôn tình rúng động Châu Á, từng "bẻ cong" cả triết lý hai đường thẳng song song trong câu nói đùa của nhiều người.

song1

Có vẻ như có quá nhiều điểm giống nhau giữa hai chuyện tình từng làm điên đảo 2 kinh đô giải trí. Hài hước hơn, cả câu chuyện ly hôn phía sau nó cũng chứa đựng vô số ồn ào mà truyền thông cũng phải mệt nhoài để chạy theo.

Ngày ấy, tờ Vanity Fair ví von mỉa mai chuyện ly hôn của Angelina Jolie và Brad Pitt là "cuộc chiến vô cực" mà phía sau đó lại lộ ra những góc khuất xấu xí của cuộc tình đẹp một thời. Không kém cạnh cặp đôi Brangelina, câu chuyện ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki cũng ầm ĩ không kém.

Ngày 27/6, đại diện của Song Joong Ki chính thức liên lạc với truyền thông thông báo về chuyện anh đã đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo. Tất nhiên, thông tin này nhanh chóng đứng nhất trên hàng loạt các mặt báo khắp Châu Á.

Ngay sau đó, Song Joong Ki cũng đưa ra thông cáo báo chí vô cùng chỉn chu. Thậm chí, trong thông cáo của mình, Song Joong Ki không hề đưa ra lý do ly hôn như có vẻ chờ đợi phía Song Hye Kyo nói điều gì đó.

Điều đáng nói, Song Joong Ki đơn phương đệ đơn ly hôn khi không hề thông báo với Song Hye Kyo. Thời điểm Song Joong Ki thông qua luật sư của mình đệ đơn lên tòa án thì Song Hye Kyo vẫn đang bận rộn chụp hình tại Thái Lan.

lyhon-1

Đến sáng ngày 27/6, Song Hye Kyo mới biết chuyện thông qua truyền thông và vội vã bay về Hàn Quốc vào lúc sáng sớm. 

Người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng Song Joong Ki đã chuẩn bị rất kỹ càng cho vụ ly hôn này, ngược lại Song Hye Kyo lại hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Kim Nam Guk - luật sư nổi tiếng chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình đã phân tích điểm bất thường này trên một chương trình của SBS và khẳng định Song Joong Ki đã ép Song Hye Kyo vào thế khó: "Thông thường, khi là những người nổi tiếng, họ thường cố gắng giữ bí mật chuyện ly dị cho đến khi cả hai đạt được sự đồng thuận. Việc Song Joong Ki quyết định tiết lộ trước báo chí chỉ một ngày sau khi đệ đơn cho thấy anh ta muốn ép Song Hye Kyo vào thế khó và tạo áp lực để vợ cũ nhanh chóng đồng ý thỏa thuận ly hôn".

Trên thực tế, theo quan niệm tại xã hội Hàn, người đệ đơn ly hôn thường là người đúng, kẻ bị đệ đơn chính là người sai. Và tất nhiên, trong trường hợp này Song Joong Ki quả không cho cô vợ gần 2 năm vợ chồng của mình một đường lui nào.

lyhon-9

Và tất nhiên, trong một bi kịch người ta luôn cố gắng tìm một kẻ xấu. Và trong bi kịch ly hôn của Song Joong Ki - Song Hye Kyo chẳng ai xứng đáng với vai xấu này hơn Song Hye Kyo. Hành động cao tay của Song Joong Ki ít nhất đã đẩy Song Hye Kyo vào vị trí kẻ xấu và nhận rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Từ showbiz Hàn và tới Trung, người ta đều dành rất nhiều từ để mạt sát Song Hye Kyo và cảm thông cho Song Joong Ki - nạn nhân trong cuộc ly hôn này.

Từ ngọc nữ màn ảnh, nữ hoàng xinh đẹp của showbiz Song Hye Kyo trở thành người đàn bà lăng loàn, phản bội chồng, thậm chí còn ôm lấy tin đồn ngoại tình với hậu bối của chồng. 

Từ khi tin ly hôn bùng nổ, phía Song Hye Kyo chỉ đưa ra duy nhất 1 thông cáo báo chí còn phía Song Joong Ki liên tục có những phát ngôn phân tích từ luật sư, báo chí "ruột", động thái lạ của anh trai, phát ngôn của bố... Thậm chí, anh trai Song Joong Ki bỏ theo dõi em dâu, like bình luận mắng chửi Song Hye Kyo, đăng story ẩn ý chỉ trích. 

Trừ phát ngôn có phần hòa nhã của bố Song Joong Ki thì những động thái từ phía nam diễn viên đều không hề tích cực. Có vẻ như phía Song Joong Ki đang làm mọi cách để "dằn mặt" vợ cũ rằng nếu Song Hye Kyo lên báo và kể sai về cuộc hôn nhân của cả hai, anh sẽ không ngại lên tiếng để tiết lộ sự thật. Trước những động thái này, dư luận chia làm 2 phe, một chỉ trích Song Joong Ki vì nhỏ mọn, cố tình "dìm chết" vợ cũ. Một nhóm khác thì cho rằng chắc chắn Song Hye Kyo đã làm điều gì có lỗi khiến cả gia đình Song Joong Ki chỉ trích như vậy. 

Sự thật rốt cuộc là gì chẳng ai biết, kẻ đúng người sai trong cuộc ly hôn này rốt cuộc cũng chẳng phải là điều có thể nào làm rõ được. Có thể có một người trật bánh hoặc đơn giản là họ không còn yêu nhau nữa. 

song-2

Nhưng dù thế nào, người ta cũng nên chọn ly hôn một cách văn minh nhất. Rõ ràng, những động thái lùm xùm xoay quanh cuộc hôn nhân này, những lời "bóng gió" tiết lộ sự thật nào đó khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng rằng rốt cuộc chuyện tình ấy cũng chứa đựng vô số điều xấu xí chứ không hề hoàn hảo như mọi người. 

Người ta bắt đầu đặt câu hỏi, rốt cuộc cuộc tình này tồi tệ đến mức nào để khiến họ ly hôn một cách đầy mệt mỏi đến như vậy. 

Từ 2 người yêu nhau, chung chăn chung gối và giờ Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã bỗng chốc trở thành 2 kẻ xa lạ đứng 2 đầu chiến tuyến trong cuộc chiến ly hôn của chính mình. 

Chia sẻ