Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách "chỉ biết câm nín"

Thùy Anh,
Chia sẻ

Đi ăn nhà hàng mà gặp phải những cảnh tượng như thế này thì hẳn là phải "cười đã rồi mới ăn" cho ngon miệng.

Nhiều nhà hàng vẫn luôn phải tìm cách đổi mới để thu hút thêm thật nhiều thực khách. Và đổi mới trong những vật dụng dùng để đựng thức ăn cũng không phải là ngoại lệ.

Bạn sẽ phải ngạc nhiên với những món đồ được dùng để đựng thức ăn này bởi có một số thứ sinh ra đã không phải dùng để đựng đồ ăn, thậm chí nó sẽ trở nên “sai quá sai” khi người ta cứ cố tình cho đồ ăn vào đó.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 1.

Những món tráng miệng này được đặt trên một khối Lego khổng lồ, trông thật khác biệt. Tuy nhiên, nếu muốn ăn nó thì bạn nên cẩn thận những miếng bánh kia có thể lăn ra ngoài bất cứ khi nào đấy.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 2.

Bạn nghĩ sao về đồ ăn của mình được đặt trong một chiếc bát dành riêng cho chó? Có thể, nếu bạn dẫn theo chú chó của mình thì nó sẽ sẵn sàng hiểu rằng đây là bữa ăn dành cho mình và “xơi” nó ngay lập tức.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 3.

Thật độc đáo khi giày không chỉ dùng để đi, nó còn dùng để đựng món khai vị như thế này đây.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 4.

Burger, khoai tây chiên và gà được đặt trong một ly cocktail lớn. Trông chúng có vẻ thật chật chội và những miếng khoai ở dưới sẽ thấm đẫm dầu. Bây giờ thì bạn đã hiểu lý do vì sao các cửa hàng ăn nhanh thậm chí còn phải lót giấy thấm dầu vào dưới đồ ăn của họ.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 5.

Chúng ta có thể đếm rõ ràng có bao nhiêu miếng bánh trên chiếc dây phơi này. Có lẽ bạn sẽ phải đưa tay vào gỡ chúng ra, bỏ xuống đĩa rồi sau đó mới ăn như bình thường. Tuy rắc rối hơn nhưng ít ra chúng có thể hợp với ai thích “check in” khi ăn uống.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 6.

Một nhà hàng đã cố gây ấn tượng với thực khách bằng cách đặt đồ ăn của họ trong một viên đá lớn. Điều này cũng khá đẹp mắt nhưng với ai muốn cầm bát lên để ăn cơm có lẽ sẽ mỏi tay đây.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 7.

Cocktail được đựng trong một chiếc bồn tắm nhỏ.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 8.

Liệu có phải đầu bếp lười tới mức nấu ăn xong không chịu cho ra đĩa và để nguyên bữa ăn của thực khách trên chảo không nhỉ?

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 9.

Đây là một bữa tráng miệng mini được phục vụ với mục đích chính là đẹp mắt. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu rằng với những vật dụng như thế này đồ ăn rất dễ bị rơi ra ngoài nếu bạn không cẩn thận.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 10.

Bừa trà chiều được đặt trong một chiếc giá sách. Điều này sẽ được đánh giá cao nếu người dùng không gặp bất cứ khó khăn gì từ nó.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 11.

Nếu muốn ăn được chiếc bánh burger này thì có lẽ bạn sẽ phải “gặm” quanh thanh gươm.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 12.

Hãy cẩn thận! Bữa ăn của bạn có thể lăn đi bất cứ lúc nào.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 13.

Gia đình này đã không biết phải xoay xở như thế nào khi người phục vụ đặt một đống mỳ spaghetti ở giữa mặt bàn và thêm nước sốt vào đó. Nếu là bạn, bạn có dám thưởng thức bữa ăn trực tiếp trên mặt bàn này?

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 14.

Lần này là một chiếc guốc, trang phục truyền thống của người Hà Lan dùng để đựng khoai tây.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 15.

Có vẻ như cảm giác kinh dị nhiều hơn là sự ấn tượng.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 16.

Bạn có thể soi gương ngay trong khi đang dùng bữa ăn của mình.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 17.

Không phải là chảo, mà đây là xẻng thức ăn.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 18.

Chắc chắn rằng ngoài việc dùng tay cầm chiếc bánh để ăn thì bạn không còn cách nào khác để nó không bị rơi ra ngoài.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 19.

Bạn nghĩ sao về việc ăn trên Ipad có mở sẵn hình một chiếc đĩa, cảm giác có lẽ là không quen thuộc lắm.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 20.

Một bồn thức ăn là đây, không phải chúng đang được rửa đâu mà là sẵn sàng để bạn thưởng thức rồi đấy.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 21.

Vậy bạn nghĩ sao về việc ăn trên một chiếc gối nhỉ? Có lẽ gối thì chỉ nên dùng để ngủ.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 22.

Không biết có phải nhà hàng này hết bát đĩa nên đành phục vụ thực khách trên khăn ăn không nữa. Chúng có vẻ sinh ra không phải dùng để đựng đồ ăn.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 23.

Những nhà hàng toilet, nơi thực khách được ăn uống bằng... bồn cầu, ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới.

Những đĩa đựng thức ăn “sai quá sai” của các nhà hàng khiến thực khách chỉ biết câm nín - Ảnh 24.

Liệu bạn có dám ăn đồ ăn từ những chiếc bát như thế này.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ