Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt

Hà Phương ,
Chia sẻ

Nói 2022 là năm “bội thực” hoa hậu không sai khi chẳng những ở Việt Nam mà cả quốc tế cũng chứng kiến rất nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức.

Năm 2022, công chúng không chỉ chứng kiến những vụ drama gây chấn động giới showbiz nói chung mà còn có cơ hội theo dõi loạt cuộc thi nhan sắc thế giới liên tục được tổ chức. Thậm chí có quá nhiều cuộc thi được tổ chức tới nỗi khiến khán giả không thể nhớ nổi tên hay nói đúng là là bị "bội thực" hoa hậu.

Thế nhưng, không phải cuộc thi nào được tổ chức cũng nhận về sự ủng hộ từ phía công chúng. Các cuộc thi nhan sắc khi được tổ chức đều có một mục tiêu chính là tôn vinh cái đẹp, tri thức của người phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay có khá nhiều cuộc thi được tổ chức với mục đích kéo drama để nổi tiếng rồi dùng chính những điều này vào mục đích kinh doanh.

Những màn drama không hồi kết

Nếu là người hâm mộ nhan sắc chắc chắn không thể nào quên được năm 2022 đầy sóng gió của các đấu trường nhan sắc quốc tế. Chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ của các nàng hậu mà chính là loạt ồn ào xung quanh những cuộc thi đó mới là điều khiến công chúng không tài nào quên được.

Nói đến một trong các đấu trường nhan sắc quốc tế ồn ào và đầy drama nhất năm 2022, chắc chắn "ngôi vị quán quân" sẽ thuộc về Miss Grand International. Có thể nói, Miss Grand International đã tạo ra vô số ồn ào ngay từ khi cuộc thi mới chỉ bắt đầu.

Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi thậm chí tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt - Ảnh 2.

Miss Grand International 2022 vô cùng ồn ào.

Điển hình như việc BTC Miss Grand International đã khởi động cuộc bình chọn giữa Đoàn Thiên Ân và đại diện Thái Lan là Engfa Waraha. Khi kết thúc giờ bình chọn và đã có kết quả rõ ràng thì phía BTC lại đưa ra thông báo chính là họ chỉ tiếp nhận bình chọn từ những tài khoản đã follow trang Instagram của Miss Grand International, còn lại đều không hợp lệ. Kế đến chính là việc ra hạn thêm thời gian cho cuộc bình chọn. Nhiều người cho rằng, đây chính là "chiêu trò" nhằm hút về lượng follow cho trang MXH của BTC Miss Grand International.

Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi thậm chí tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt - Ảnh 3.

BTC Miss Grand International được cho là cố tình tạo "cuộc đua" giữa Đoàn Thiên Ân và Engfa Waraha để kéo lượng follow.

Chưa nói tới những tranh cãi xung quanh kết quả chung cuộc là Engfa Waraha giành được ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand International mà chỉ cần đề cập tới phát ngôn của ông Nawat về body Đoàn Thiên Ân cũng đủ để cuộc thi nhan sắc này nhận về cả "rổ gạch đá" từ công chúng.

Chủ tịch Miss Grand Internationl được cho là cố tình bêu xấu body của Đoàn Thiên Ân.

Thế nhưng "trái đắng" lại đến rất nhanh với ông Nawat khi chỉ sau chưa đầy 1 đêm từ Chung kết Miss Grand International, trang fanpage Instagram của cuộc thi này đã bị "bay màu" lượng lớn người follow. Từ con số 6.5 triệu follow, chỉ sau 1 đêm đã mất đi gần 2 triệu lượt. Tính tới thời điểm hiện tại, trang Instagram của Miss Grand International chỉ còn vỏn vẹn 3.9 triệu lượt follow, tức là đã mất đi hơn 1 nửa so với ban đầu.

Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi thậm chí tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt - Ảnh 5.

Trang Instagram của Miss Grand International liên tục giảm follow sau đêm Chung kết.

Chưa dừng lại ở đó, Miss Grand International vẫn chưa hết "số nhọ" khi gặp vấn đề với một số Á hậu vừa bước ra từ cuộc thi. Trong đó, có Á hậu 5 còn từ bỏ vương miện còn "quay xe" tố ngược phía BTC.

Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi thậm chí tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt - Ảnh 6.

Á hậu 5 Miss Grand International 2022 từ bỏ danh hiệu.

Kế đến chính là những tranh cãi xung quanh hoạt động của tân Miss Grand International 2022 sau khi đăng quang. Ai cũng cho rằng, so với Á hậu 1 là Engfa Waraha thì Isabella Menin hoàn toàn bị mờ nhạt trong mọi hoạt động.

Tân Miss Grand International 2022 liên tục tham dự các sự kiện nhảy múa gợi cảm, bị chê thua kém Thùy Tiên năm ngoái.

Nếu như năm ngoái, Thùy Tiên có rất nhiều hoạt động ý nghĩa sau khi đăng quang, thì năm nay Isabella Menin chỉ toàn tham gia những sự kiện nhảy múa có phần phản cảm. Thậm chí, công chúng còn ví Miss Grand International năm nay như một "gánh xiếc" chứ chẳng phải đấu trường nhan sắc.

Khâu tổ chức hời hợt như "ao làng"

Nói tới khâu tổ chức thì trong năm 2022 có khá nhiều cuộc thi nhan sắc được đánh giá kém về mặt này. Trong đó phải nói đến như Miss Intercontinental hay Miss Earth.

Đầu tiên phải nói tới chính là Miss Intercontinental 2022 - nơi đại diện Việt Nam là Bảo Ngọc đã giành được chiếc vương miện danh giá nhất. Thế nhưng, cuộc thi này lại bị người hâm mộ nhan sắc nhận xét như một cuộc thi ao làng.

Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi thậm chí tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt - Ảnh 8.

Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022.

Theo đó, nhiều người cho rằng, Miss Intercontinental 2022 được tổ chức còn không bằng một số cuộc thi trong nước. Ví dụ như sân khấu đơn giản với vài bục đứng, không gian hạn hẹp và không có gì đặc sắc được dựng bên trong khu nghỉ dưỡng. Trong 3 tiếng Chung kết diễn ra, sàn trơn khiến nhiều người đẹp ngã nhào hoặc mắc lỗi trên sân khấu. Phần âm thanh cũng không chuyên nghiệp, MC phối hợp thiếu ăn ý.

Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi thậm chí tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt - Ảnh 9.

Dù Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu nhưng Miss Intercontinental 2022 vẫn bị chê là cuộc thi "ao làng".

Cuộc thi không gây được tiếng vang và làm khán giả cảm thấy nhàm chán. Chưa kể màn trình diễn tới từ các ca sĩ được cho là chuyên nghiệp lại càng khiến khán giả ngán ngẩm vì liên tục hát lệch tông, giai điệu buồn ngủ. Sau cuộc thi, đa số cộng đồng mạng đều nhận xét, Miss Intercontinental 2022 chẳng khác gì một cuộc thi "ao làng".

Kế đến chính là Miss Earth 2022. Khi bắt đầu diễn ra, cuộc thi này đã nhận về nhiều chỉ trích từ khâu tổ chức cho đến sân khấu. Vòng thi áo tắm diễn ra hôm 16/11 tại sân khấu ngoài trời, nhưng lại bất ngờ dính mưa lớn nên chương trình bị gián đoạn, nhiều khán giả bỏ về. Do không chuẩn bị phương án dự phòng nên khi sự cố xảy ra đã khiến BTC chẳng kịp trở tay. Kết quả, phần thi được tiếp tục ở một sân khấu nhỏ, che bạt, thí sinh tiếp tục diễn bikini nhưng phải đi chân trần.

Phần trình diễn bikini của các thí sinh Miss Earth 2022 gặp sự cố do trời mưa.

Thảm họa nhất phải nói tới chính là cuộc thi "siêu cấp ao làng" Miss Fabulous International được tổ chức ở Thái Lan vừa qua. Một cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng chỉ có 11 thí sinh, tới khi bước vào vòng trong thì 2 thí sinh xin rút.

Tới khi chung kết chính thức diễn ra thì tiếp tục bị đánh giá là "siêu thảm họa". Nguyên nhân đến từ chính màn trình diễn và thuyết trình của các thí sinh. Trong đó, phần thi của đại diện Việt Nam Trần Thanh Tâm bị đa phần khán giả chê là "thảm họa". Người đẹp có màn đi catwalk vô cùng lúng túng, liên tục suýt vấp té ngay trên sân khấu. Đáng nói nhất chính là phần thi ứng xử, dù trả lời bằng tiếng Việt nhưng Trần Thanh Tâm vẫn cho thấy sự lúng túng.

Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi thậm chí tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt - Ảnh 11.

Trần Thanh Tâm bị chê thậm tệ tại Miss Fabulous International.

Đặc biệt nhất là phần trao vương miện "độc lạ" và bị cho là kém thẩm mỹ tới từ chính chủ tịch cuộc thi. Nhiều người cho rằng, phần bay từ trên xuống để trao vương miện cho thí sinh của chủ tịch Miss Fabulous International trông vô cùng lố lăng, như đang tấu hề.

Nhìn lại năm 2022 đầy bão tố của các đấu trường nhan sắc quốc tế: Drama không hồi kết, có cuộc thi thậm chí tụt hơn 2 triệu follow chỉ trong nháy mắt - Ảnh 12.

Màn trao vương miện bị cho là làm lố của Chủ tịch Miss Fabulous International 2022 tại đêm Chung kết.

Suy cho cùng, dù có nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế được tổ chức trong năm 2022, nhưng không phải cuộc thi nào cũng nhận được sự chú ý và đánh giá cao từ công chúng, truyền thông. Nhiều người cho rằng, thay vì tập trung vào số lượng thì ban tổ chức các cuộc thi nhan sắc nên tập trung vào khâu chất lượng nhiều hơn.

Chia sẻ