Nhiều người Indonesia là nạn nhân của lừa đảo tuyển dụng

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Đây là thông tin vừa được Bộ ngoại giao Indonesia đưa ra sau khi nhiều công dân nước này trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Nhiều người Indonesia là nạn nhân của lừa đảo tuyển dụng - Ảnh 1.

Các công dân Indonesia được trao trả về nước từ Campuchia hôm 8/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Indonesia.

Từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 công dân Indonesia đã được hồi hương từ một số nước ASEAN về nước sau khi trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tuyển dụng việc làm trực tuyến.

Cụ thể, có tổng cộng 679 người Indonesia đã hồi hương từ Campuchia, 143 người từ Myanmar, 97 từ Philippines, 68 người từ Lào và 31 người từ Thái Lan.

Cũng theo Bộ ngoại giao Indonesia, đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh và các cơ quan chức năng của Campuchia đã thành lập một nhóm đặc biệt để xử lý vấn nạn lừa đảo tuyển dụng việc làm trực tuyến tại Campuchia.

Bộ ngoại giao Indonesia yêu cầu công dân Indonesia hết sức thận trọng và tránh mạo hiểm khi chấp nhận lời mời tuyển dụng từ một công ty đưa ra mức lương cao nhưng lại không yêu cầu kỹ năng trình độ chuyên môn đặc biệt nào hoặc từ một công ty cung cấp việc làm không uy tín.

Chia sẻ