Kết quả điều tra dịch tễ khu vực phía Nam ghi nhận tình trạng vật nuôi đang trở thành nguyên nhân chính gây nhiễm giun sán, ký sinh trùng cho con người. Nhiễm ký sinh trùng qua thực phẩm đang khiến nhiều người mang bệnh vì thói quen ăn đồ sống.
Tại Nga, các bác sĩ phẫu thuật đã có một phát hiện bất ngờ trong ca phẫu thuật loại bỏ khối u trên mặt bệnh nhân.
Dù dùng đủ mọi loại thuốc trong suốt 7 năm nhưng cô gái này vẫn không tìm ra bệnh, tới khi đi khám mới phát hiện sự việc xuất phát từ món ăn quen thuộc này.
Chị H. được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ nhiều ngày, thiếu máu. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một ổ sán lớn trong hồi tràng của bệnh nhân.
Loại giun được gắp ra từ cơ thể nam thanh niên 23 tuổi có tên là Dracunculus Medinensis, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.
Qua thăm khám sơ bộ ban đầu, bác sĩ Weizi chẩn đoán ông Tan đã bị bệnh u nang sán trong não. Đáng sợ hơn, khi quan sát bằng máy móc thì phát hiện hơn 700 con giun đang "làm tổ" trong não của ông.
Một người phụ nữ với triệu chứng đau bụng âm ỉ, người mệt mỏi, khó chịu trong người, đi khám phát hiện trong dạ dày có 4 con sán.
Tối ngày 16/12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một bệnh viện ở Trung Quốc truyền dịch cho bệnh nhân 3 tuổi với ống dẫn chứa sinh vật lạ.
Sau hơn 2h phẫu thuật cấp cứu với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên môn cao, kíp mổ đã lấy ra trong bụng bệnh nhân búi giun khoảng 100 con. Đó chính là nguyên nhân gây nên tình trạng tắc ruột.
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy gan của ông Lim có rất nhiều kí sinh trùng sinh sống và đang bò lổm ngổm.