Viện kiểm sát xét hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Vinh vô cùng côn đồ, tàn ác, mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo nên đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Văn Vinh mức án tử hình.
Vinh liên tục tra hỏi vợ về việc có bồ bịch. Hai bên lời qua tiếng lại, Vinh tát rồi dùng con dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, vai và ngực vợ. Sau đó, Vinh định dùng dao cắt vợ thành nhiều mảnh nhưng không thành khi nghe thấy chủ nhà nghỉ gõ cửa.
Ngôi mộ làm từ một thân cây gỗ lim lớn, có chiều dài 3,6m, đường kính của thân mộ 0,7m, thân khoét rỗng, phía trong có hài cốt và nhiều đồ tùy táng bằng đồng thau.