Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước”

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

30 thùng rác thông minh có ngăn phân loại rác lại có thể lọc nước, trồng cây xanh vừa được lắp đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ khiến nhiều người Sài Gòn khá thích thú.

Những ngày qua, dọc khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), xen kẽ những thùng rác truyền thống, 30 thùng rác có hình dáng khá đặc biệt thu hút sự chú ý của rất nhiều người Sài Gòn lẫn khách du lịch.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 1.

Có khoảng 30 thùng rác thông minh được đặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 2.

Thùng rác có bánh xe hai bên rất độc đáo.

Theo đó, những chiếc thùng rác đặt xung quanh đài phun nước có màu trắng chủ đạo, được thiết kế với hình dáng một chiếc tủ có cửa, với bánh xe màu xanh lá cây hai bên. Điểm đặc biệt là thùng rác được chia thành hai khay phân loại rõ rác: hữu cơ (thức ăn) và vô cơ (vỏ chai nhựa, lon, giấy vụn...). Hơn nữa, bên trong những chiếc bánh xe màu xanh là các loại cây kiểng, hoa đủ màu sắc trông rất đẹp mắt.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 3.

Bên trong đáy thùng rác có đấu nối với ống lọc nước giúp trồng được cây xanh.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 4.

Thùng rác có các thông báo chỉ dẫn bằng song ngữ Việt - Anh.

Sở dĩ có thể làm được điều này là bởi thùng rác được cấu tạo theo hướng thông minh, thân thiện với môi trường. Cụ thể, phần đáy thùng có các tầng lọc gồm lớp xốp phân tách rác, lớp hạt sạn và lớp sỏi. Rác khi đưa vào nếu có nước sẽ thẩm thấu và truyền sang một chiếc ống đấu nối ra hai bánh xe. Nhờ vậy, cây xanh được trồng ở hai bên hông "chiếc tủ" sẽ có đủ nước cũng như các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 5.

Nằm gần các cột đèn tín hiệu giao thông nên các thùng rác thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 6.

Em Kim Ngân vui vẻ bỏ rác vào ngăn phân loại rác vô cơ.

Ngay khi "khám phá" ra những thùng rác đặc biệt này, nhiều người dân Sài Gòn rất ngạc nhiên và thích thú. Thậm chí, vì thùng rác không gây mùi khó chịu nên nhiều bạn trẻ còn chọn ngồi cạnh thùng rác để vui chơi, ăn uống rất thoải mái. Ngoài ra, nhiều trẻ em cũng bị kích thích bởi các decal phản quang giúp phát sáng vào buổi tối. Bên cạnh đó, việc nhiều thùng rác thông minh được lắp đặt cạnh các cột đèn tín hiệu giao thông có khả năng "mời người đi bộ" qua đường cũng là một lý do khiến chúng được chú ý nhiều hơn.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 7.

Một du khách "tự sướng" bên thùng rác.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 8.

Ngoài cây kiểng, các loại hoa cũng được trồng xung quanh các bánh xe.

Anh Lê Văn Lộc (37 tuổi, ngụ Q.3) cho biết: "Mình rất hay ra phố đi bộ chơi nhưng nay là lần đầu tiên thấy thùng rác dạng này. Nhìn hơi lạ lẫm nhưng mình nghĩ rất tiện lợi, vì nó giúp phân loại rác, giúp các công nhân dọn vệ sinh dễ dàng hơn. Ở nhà, mình cũng dạy con phải phân loại rác nhưng các thùng rác cũ chỉ có 1 ngăn nên không hiệu quả là mấy".

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 9.

Thùng rác không gây mùi hôi nên nhiều bạn trẻ vui vẻ sinh hoạt ngay cạnh chúng.

Bỏ một chai nước vừa uống vào, em Kim Ngân, học sinh trường THCS Tân Xuân (Hóc Môn) chia sẻ: "Em nghĩ nên có nhiều thùng rác như thế này hơn để các em và các bạn có thể thực hành thói quen phân loại rác trong trường học".

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 10.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 11.

"Chiếc tủ di động" cũng thu hút sự chú ý của nhiều người nước ngoài.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 12.

Bỏ giấy vào thùng một cách "sành điệu".

Việc có thể lọc rác cũng giúp những người hành nghề ve chai dễ dàng hơn trong việc mưu sinh. Ngoài ra, những thông báo trên thùng rác được viết bằng song ngữ Việt – Anh cũng giúp du khách nước ngoài thuận lợi hơn trong việc thể hiện ý thức bảo vệ môi trường.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 13.

Nhiều người cho biết, cảm thấy thùng rác rất tiện lợi vì có thể lọc rác ngay từ đầu, không như những thùng rác cũ.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 14.

Bé Thành (11 tuổi, ngụ quận 1) nói trong trường được dạy về cách phân loại rác nhưng không có điều kiện thực hành. Do đó khi có cơ hội, em vui vẻ làm ngay tại thùng rác.

Người Sài Gòn lạ lẫm, thích thú với thùng rác “biết trồng cây, lọc nước” - Ảnh 15.

Thùng rác thông minh giúp những người nhặt ve chai dễ dàng hơn khi kiếm sống.

Được biết, các thùng rác này do một công ty sản xuất lốp xe tài trợ, nằm trong chiến dịch hưởng ứng ngày trái đất, kêu gọi mọi người chung tay vì một thành phố xanh, sạch, trong lành. Dự kiến thời gian tới, 40 thùng rác thông minh sẽ tiếp tục được lắp đặt tại khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ