Có 3 thứ mà đời người không được lãng phí. Phung phí 3 thứ này chẳng khác nào chúng ta đang vứt bỏ đi những điều quý giá nhất đời người mà không hề hay biết.
Chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày và chỉ bằng cách dành thời gian và công sức cho công việc có giá trị cao, bạn mới có thể nhanh chóng thành công, trở thành “bậc thầy” trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi.
Khi bước qua ngưỡng cửa 45 tuổi, đó chính là giai đoạn “nhạy cảm” với những sai lầm. Một quyết định sai thời trẻ có thể quay đầu lại, nhưng ở trung niên, nó sẽ để lại hậu quả khôn lường. Vì thế, người khôn ngoan thường tránh xa 4 loại vay mượn sau.
Người khôn ngoan sẽ biết chuyện nào nên “đen”, chuyện nào nên “trắng”, biết chuyện nào xứng đáng chuyện nào không, biết tính toán giữa lợi và hại.
Vàng bạc trong tay dùng mãi cũng sẽ cạn, chỉ có rèn giũa bản thân mới là tài sản bền vững nhất.
Cách cư xử, lòng tốt, sự kiên nhẫn và sự quan tâm là tất cả những gì cần thiết để chúng ta có những người bạn tốt. Nắm vững những điều đơn giản này sẽ giúp bạn trở nên cuốn hút, dễ mến hơn trong mắt mọi người.
Trên đời này có những điều tối kỵ mà ai cũng cần tránh xa, nếu lỡ phạm vào chỉ thiệt thân và phải gánh hậu quả lâu dài.
Hãy xem xét một số điều bạn có thể làm để mở rộng trí óc của mình.
Kẻ mạnh thực sự làm được việc lớn không bao giờ tranh giành với người khác, làm việc gì cũng làm hết sức và luôn khoan dung với chính mình.