Người dân hào hứng khi xe buýt điện đầu tiên lăn bánh tại TP.HCM: “Cứ nghĩ như ở khách sạn”

NGUYỄN PHẠM,
Chia sẻ

Tuyến xe buýt điện đầu tiên của TP HCM có số hiệu D4 sẽ chính thức đi vào vận hành từ ngày 9-3. Chỉ với 3.000đ hành khách có thể trải nghiệm những dịch vụ hấp dẫn nhất của hệ thống xe buýt điện

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động giúp giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông đồng thời góp phần thay đổi thói quen của người dân trong việc lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông xanh cũng là một mục tiêu quan trọng của Thành phố.

Xe buýt điện đầu tiên lăn bánh tại TP.HCM: “Cứ nghĩ như ở khách sạn” - Ảnh 1.

Lễ khai trương tuyến buýt điện đầu tiên tại TP.HCM sáng 08/3.

VinBus áp dụng chính sách giá vé chung của các tuyến xe buýt thành phố, giá 3.000 đồng/lượt đối với học sinh, sinh viên và 7.000 đồng/lượt với nhóm khách còn lại. Vé tập 157.500 đồng/30 vé, miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em cao 1,3m trở xuống và các đối tượng chính sách khác theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc VinBus cho biết tất cả tài xế và tiếp viên phải trải qua hơn 10 ngày đào tạo từ nghiệp vụ đến chất lượng phục vụ hành khách. Mỗi tài xế, tiếp viên đều có KPI riêng để nỗ lực phấn đấu trong công việc, KPI hoạt động dựa trên sự hài lòng của khách. 

Xe buýt điện đầu tiên lăn bánh tại TP.HCM: “Cứ nghĩ như ở khách sạn” - Ảnh 2.

Lộ trình cụ thể của tuyến D4 gồm: Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Nguyễn Thái Bình - Ký Con - Võ Văn Kiệt - Hầm vượt sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Trần Quý Kiên - Bát Nàn - Trương Văn Bang - Phan Văn Đáng - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Chí Công - Lê Văn Việt - Nguyễn Văn Tăng - Nguyễn Xiển – KĐT Vinhomes Grand Park, tần suất hoạt động 20 phút/chuyến, từ 5h đến 21h15 hàng ngày.

Hào hứng vì lần đầu tiên được trải nghiệm xe buýt điện, chú Lê Đức Hùng (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết: “Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, mọi việc di chuyển chủ yếu dựa vào xe buýt. Nay đi xe buýt điện cảm thấy thích quá vì mát và thoáng. Phần gầm xe thấp rất dễ để người lớn tuổi như tôi đi lên đi xuống”.

Xe buýt điện đầu tiên lăn bánh tại TP.HCM: “Cứ nghĩ như ở khách sạn” - Ảnh 3.

Đã có rất đông người dân tham gia trải nghiệm. 

Chị Nguyễn Thị Mỹ ( quận Tân Bình, TP HCM) thích thú chia sẻ: “Cảm giác như đang ở khách sạn, xe mát lạnh mà còn có chỗ sạc pin và wifi miễn phí nữa”.

VinFast sản xuất và VinBus vận hành. Xe sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái, hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…; WiFi miễn phí, thanh toán không tiền mặt, cổng sạc USB, màn hình giải trí, hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...

Chia sẻ