Người dân Hà Nội khổ sở ra đường trong ngày đầu đợt cao điểm nắng nóng

NGUYỄN TRỌNG TÀI,
Chia sẻ

Trong ngày đầu tuần của đợt cao điểm nắng nóng, người dân Hà Nội phải bịt kín mít khi ra đường. Thời tiết nắng gắt và khó chịu này dự kiến còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

 - Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng như hiện nay không những làm gây mệt mỏi, tổn thương da, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt, mà còn dễ bị mắc các bệnh lý khác.

 - Ảnh 2.

Đầu tuần Hà Nội bước vào đợt nắng nóng khó chịu tiếp theo, người dân khổ sở di chuyển trên đường dưới cái nắng oi bức ngay từ sáng sớm.

 - Ảnh 3.

Tranh thủ bóng cây cổ thụ râm mát trên trục đường Láng, người dân đứng chờ đèn đỏ cách cả chục mét.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

Người dân Thủ đô đều 'hoá ninja' trong những đợt nắng nóng kéo dài như này.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

Bóng mát dưới chân các cây cầu vượt giúp ích cho người dân khá nhiều trong những ngày này.

 - Ảnh 9.

Người dân chờ đèn xanh dưới gầm cầu vượt để tránh nắng

 
 - Ảnh 10.

Đối ngược phía trên cầu, người dân di chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

 - Ảnh 11.

Dự báo, trong vài ngày tới cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37- 40 độ, có nơi trên 40 độ C

 - Ảnh 12.

Đặc biệt với những người thường xuyên phải di chuyển, làm việc dưới môi trường nắng nóng cùng với chỉ số tia UV cao có thể gây một số bệnh về da như sạm da, lão hóa da, bỏng nắng, ung thư da và các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể... Vì thế theo khuyến cáo của các bác sỹ, người dân nên mặc áo chống nóng, bôi kem chống nắng, uống nước đầy đủ....

 
 - Ảnh 14.

Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… chống nóng.

Chia sẻ