Nghiên cứu phát hiện: Cha mẹ làm 3 nhóm nghề này, con lớn lên dễ kiếm được nhiều tiền hơn!
Dù vậy, tiền tiền không chỉ đến từ nghề của bố mẹ...
Trong nhiều năm qua, giới nghiên cứu xã hội học và kinh tế học đã đặt ra một câu hỏi thú vị: Liệu nghề nghiệp của bố mẹ có thể dự đoán phần nào khả năng kiếm tiền của con cái trong tương lai? Kết quả từ các công trình nghiên cứu tại Mỹ, châu Âu và cả châu Á đều cho thấy, tuy không có “công thức” tuyệt đối, nhưng có những xu hướng khá rõ ràng: trẻ lớn lên trong những gia đình có bố mẹ làm nghề trí thức, kinh doanh – tài chính, hoặc công nghệ thường có nhiều cơ hội để đạt mức thu nhập cao hơn.
Ảnh hưởng của nền tảng gia đình
Một nghiên cứu của Đại học Harvard phối hợp với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy nghề nghiệp của bố mẹ có tác động gián tiếp nhưng mạnh mẽ đến sự nghiệp của con cái. Trẻ em trong những gia đình có cha mẹ là bác sĩ, luật sư, kỹ sư hay giảng viên đại học thường được tiếp xúc sớm với môi trường học thuật, được khuyến khích học hành đến nơi đến chốn và có hình mẫu nghề nghiệp rõ ràng để noi theo. Điều này giúp các em dễ bước vào những ngành nghề ổn định và có thu nhập cao.
Trong khi đó, con của những gia đình làm kinh doanh hoặc tài chính thường thừa hưởng không chỉ vốn liếng mà còn cả mạng lưới quan hệ xã hội – yếu tố được coi là “tài sản vô hình” vô cùng quý giá. Đây chính là bệ phóng để thế hệ kế tiếp có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp trong môi trường cạnh tranh, đặc biệt ở những lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản.
Ngoài ra, ở châu Á, mô hình “cha truyền con nối” càng thể hiện rõ rệt: nhiều gia đình có truyền thống kinh doanh, buôn bán đã tạo điều kiện để con cái tiếp quản, mở rộng và hiện đại hóa cơ ngơi của bố mẹ.

Ảnh minh họa
Ba nhóm nghề tạo lợi thế cho con
Từ tổng hợp nhiều nghiên cứu, có thể chia thành ba nhóm nghề bố mẹ thường mang lại lợi thế cho con cái trên con đường kiếm tiền:
1. Nhóm nghề trí thức – chuyên môn cao: Bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giảng viên đại học… Đây là những nghề cần nhiều năm đào tạo và trình độ học vấn cao. Con cái trong các gia đình này thường được định hướng rõ ràng về học tập, có môi trường sách vở, thói quen tư duy logic, và quan trọng là hình mẫu để phấn đấu. Nhờ đó, các em dễ bước vào những ngành nghề “an toàn” và có mức thu nhập ổn định, lâu dài.
2. Nhóm kinh doanh – tài chính: Doanh nhân, nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… Điểm mạnh của nhóm này là vốn, tài sản và mối quan hệ. Con cái thường có lợi thế về kinh nghiệm thực tế, được học cách quản lý tài chính từ sớm, đồng thời có cơ hội “kế nghiệp” và phát triển tài sản gia đình. Đây cũng là nhóm nghề dễ tạo ra những bước đột phá về thu nhập, dù rủi ro đi kèm cũng không nhỏ.
3. Nhóm công nghệ – đổi mới: Các ngành liên quan đến công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, startup… được coi là mảnh đất mới cho thế hệ trẻ. Nếu bố mẹ làm trong lĩnh vực này, con cái sẽ sớm tiếp xúc với tư duy công nghệ, được định hướng theo xu hướng toàn cầu. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đây là nhóm nghề hứa hẹn mức thu nhập cao và cơ hội phát triển vượt bậc.
Tiền không chỉ đến từ nghề của bố mẹ
Dù các dữ liệu trên chỉ ra xu hướng rõ ràng, các chuyên gia vẫn khẳng định rằng nghề nghiệp của bố mẹ không phải yếu tố quyết định duy nhất. Thực tế có rất nhiều trường hợp con cái xuất thân từ gia đình lao động phổ thông nhưng vẫn vươn lên thành công và giàu có nhờ tài năng, sự nỗ lực và may mắn.
Yếu tố mang tính quyết định hơn cả chính là môi trường giáo dục, cách bố mẹ định hướng, cũng như việc con cái có biết nắm bắt cơ hội để phát triển năng lực bản thân hay không.
Có thể nói, bố mẹ làm nghề gì không quyết định trực tiếp việc con cái sẽ giàu hay nghèo, nhưng chắc chắn tạo ra môi trường, cơ hội và “đòn bẩy” để con dễ thành công hơn. Nhóm nghề trí thức – chuyên môn cao, nhóm kinh doanh – tài chính và nhóm công nghệ – đổi mới là ba lĩnh vực thường đem lại lợi thế lớn. Tuy nhiên, ở cuối cùng, sự nỗ lực và lựa chọn cá nhân mới chính là chìa khóa để con cái có thể thật sự chinh phục được thành công và thu nhập mơ ước.