Ngán ngẩm với nhan sắc Hoa hậu Hàn những năm qua: Kẻ là sản phẩm của "công nghệ mặt nhựa", người thì quá mờ nhạt

Hà Phương,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng, chuẩn mực của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc những năm gần đây thay đổi quá nhiều, khi dàn thí sinh thường sở hữu nhan sắc giống hệt nhau như bước ra từ cùng một bệnh viện thẩm mỹ.

Có thể khẳng định, trong khoảng 5 năm trở lại đây, những hoa hậu Hàn Quốc gần như không nhận được sự ủng hộ từ phía công chúng, ngược lại thường xuyên bị chê vì nhan sắc nhạt nhòa, thẩm mỹ, mặt đơ… thậm chí còn thường xuyên bị dìm hàng khi đứng chung khung hình với các tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc.

Lee Min Ji – Hoa hậu Hàn Quốc 2015 – bị chê nhan sắc nhạt nhòa

Năm 2015, khi Lee Min Ji chính thức được ban giám khảo sướng tên và trở thành tân Hoa hậu Hàn Quốc năm 2015, nhan sắc của cô nàng ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán, gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội cũng như giới truyền thông.

1

Lee Min Ji sở hữu chiều cao chuẩn cùng số đo cơ thể siêu nóng bỏng. Đặc biệt, Hoa hậu Hàn Quốc năm 2015 ghi điểm trong phần thi bikini. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, Lee Min Ji có khuôn mặt quá đỗi bình thường, chứ không hề đẹp xuất sắc. 

Bên cạnh đó, Lee Min Ji cũng bị chỉ trích vì loạt biểu cảm mặt đơ khi trình diễn các trang phục.

2

Cư dân mạng cho rằng, điểm mạnh duy nhất của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2015 chính là sự xuất hiện của nữ diễn viên Lee Young Ae trong vai trò giám khảo. Đặt cạnh nhan sắc tường thành của nữ diễn viên Dae Jang Geum, khiến cho Hoa hậu Hàn Quốc 2015 trở nên lu mờ.

3

Kim Jin Sol, Hoa hậu Hàn Quốc 2016 bị chê kém sắc hơn cả Á hậu

Mặc dù sở hữu dàn thí sinh chất lượng hơn mọi năm, nhưng việc ban tổ chức chọn Kim Jin Sol trở thành Hoa hậu Hàn Quốc năm 2016 cũng vấp phải cả "rổ gạch đá" từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, lựa chọn này hoàn toàn sai lầm khi giữa cả dàn thí sinh bao nhiêu người đẹp và xuất sắc, Kim Jin Sol bị cho là kém cả sắc lẫn tài.

4

Nhiều người cho rằng, nhan sắc của Kim Jin Sol thậm chí còn kém cạnh hơn nhiều so với 2 người đẹp Á hậu 1. Đây là còn chưa kể, có thí sinh không được trao bất kỳ danh hiệu nào cũng sở hữu nhan sắc vượt trội hơn hẳn so với Hoa hậu Hàn Quốc 2016.

5

Đứng cạnh cựu Hoa hậu Hàn Quốc Son Tae Young, Kim Jin Sol bị chê tơi bời

Seo Jae Won – Hoa hậu Hàn Quốc 2017 – sản phẩm của "công nghệ dao kéo"

Việc thí sinh Seo Jae Won đăng quang ngôi Hoa hận Hàn Quốc năm 2017 đã khiến cư dân mạng và giới truyền thông vô cùng ngỡ ngàng. Mặc dù được ban giám khảo đánh giá cao khi sở hữu ngoại hình cân đối, nhưng Seo Jae Won lại bị khán giả phản đối vì cho rằng, Hoa hậu Hàn Quốc 2017 chỉ là sản phẩm của "công nghệ dao kéo".

7

Cư dân mạng cũng để lại bình luận phía dưới hình ảnh cô nàng diện trang phục bikini rằng: "Thành thật đi, cô ấy nên cảm ơn bác sĩ thẩm mỹ. Không chỉ hoa hậu, các thí sinh khác cũng nên nói cảm ơn bố mẹ, vì đã đầu tư khoản tiền lớn cho công nghệ thẩm mỹ", "chuẩn mực cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc ngày càng thay đổi".

8

Thậm chí khi đứng chung một khung hình với cựu Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989 Oh Hyun Kyung, Seo Jae Won còn bị cho là thua kém cả "tiền bối" về nhan sắc, dù trẻ hơn rất nhiều. Nhiều người nhận xét, kể từ sau năm Hoa hậu Honey Lee đăng quang, chất lượng thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc những năm sau bắt đầu đi xuống.

10

Kim Soo Min – Hoa hậu Hàn Quốc 2018 thua kém cả idol

Cũng giống như những năm gần đây, chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Hàn Quốc 2018 tiếp tục trở thành đề tài bàn tán, tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Việc Kim Soo Min vượt qua dàn đối thủ mạnh khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc đã nhận không ít gạch đá của cư dân mạng.

11

Nhiều người để lại bình luận, ở Kim Soo Min không toát lên được thần thái của người đại diện cho nhan sắc. "Cô ấy quá mờ nhạt khi đặt cạnh các thí sinh khác, chẳng tỏa ra chút hào quang nào". Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, chắc hẳn Kim Soo Min sinh ra trong một gia đình bề thế, nhờ đó mà cô nàng mới có được vương miện.

Ngoài ra, trong đêm chung kết, trước khi được sướng tên và trở thành Hoa hậu Hàn Quốc 2018, Kim Soo Min vô tình đứng chung một khung hình với cựu Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988 Kim Sung Ryung (mẹ Kim Tan) và thành viên nhóm nhạc Girl's Day Yura. Nhiều người cho rằng, nhan sắc của hai vị khách mời đã chiếm toàn bộ spotlight của đêm chung kết, khiến tân hoa hậu trở nên lu mờ trên sân khấu.

12
Chia sẻ