Ngắm phòng ngủ với gam vàng công chúa của mẹ đảm tại Hà Nội thực hiện cho hai cô con gái nhỏ, các bậc phụ huynh tấm tắc ngợi khen "đơn giản vẫn đúng là đỉnh cao"

NuNu,
Chia sẻ

Sử dụng gam màu vàng tươi nổi bật, chị Hà Cúc (Hà Nội) muốn tạo sự hứng khởi trong cuộc sống hàng ngày tới hai công chúa nhỏ của mình. Không những thế, tiêu chí an toàn luôn được chị đặt lên hàng đầu khi thực hiện việc thiết kế và mua đồ đạc cho phòng ngủ của con.

Thiết kế phòng ngủ cho con chưa bao giờ là công việc dễ dàng đối với những bậc phụ huynh. Không chỉ mong muốn  đáp ứng được nhu cầu sống, vui chơi, học tập mà còn phải tiện ích, an toàn và linh động cho sở thích và lứa tuổi của các con.

Chị Hà Cúc (đang làm thiết kế thời trang ở Hà Nội) cho biết, gia đình chị cũng có hai cô công chúa nhỏ. Thiết kế phòng ngủ cho hai con chính là công việc hao tốn sức lực nhiều nhất của chị vì đã phải làm đi làm lại nhiều lần mới cảm thấy hợp ý.

Ngắm phòng ngủ tông vàng của mẹ đảm tại Hà Nội thực hiện cho hai công chúa nhỏ, các bậc phụ huynh tấm tắc ngợi khen "đơn giản vẫn đúng là đỉnh cao" - Ảnh 2.

Phòng ngủ tông vàng nổi bật của hai cô công chúa nhỏ của chị Hà Cúc tại Hà Nội.

Chọn màu vàng làm điểm nhấn, các đồ vật trong nhà từ giường, tủ, rèm, sàn, gối chị đều lựa chọn theo tông màu này.

"Vì tính chất công việc bận rộn, đôi khi mình cũng phải đi công tác liên miên nên mình đã phải nghĩ rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Đối với mình, phòng ngủ của con phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Đồ đạc nội thất mình chọn toàn thiết kế tối giản với công năng chứa đồ lớn. 

Màu sắc em cũng chọn các tông ấm áp, vui vẻ vì theo mình biết nhiều nghiên cứu cho thấy màu sắc phòng ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em khá nhiều. Vì chọn màu nổi bật cho phòng của con nên mình cũng cố gắng tinh giản bớt số lượng màu sử dụng, không chọn quá nhiều màu nổi bật để tránh làm loạn thị giác", chị Hà Cúc cho biết.

Đồ nội thất của các con không nhiều, kiểu dáng cũng đơn giản. Tiêu chí là đáp ứng đủ nhu cầu sống hàng ngày và đảm bảo an toàn cho cả hai bé.

Chị Hà Cúc không làm giường ngủ đơn lập cho các con mà làm dạng phản có độ cao vừa phải  để các con có sẩy chân ngã trong lúc mải vui đùa thì cũng không ảnh hưởng tới cơ thể. Loại giường ngủ đơn lập này cũng dễ dàng lau dọn thay ga đệm hàng ngày. 

Các ngăn kéo đựng đồ chơi được giấu kín kẽ ở mặt trước tấm phản. Gia đình chị Hà Cúc cũng rèn cho các con và quy định trước giờ đi ngủ phải dọn dẹp đồ chơi gọn gàng để tạo nếp sống gọn gàng ngay từ nhỏ.

Ngắm phòng ngủ tông vàng của mẹ đảm tại Hà Nội thực hiện cho hai công chúa nhỏ, các bậc phụ huynh tấm tắc ngợi khen "đơn giản vẫn đúng là đỉnh cao" - Ảnh 5.

Các kệ giường được sử dụng để lưu trữ các món đồ chơi. Hàng ngày, giờ đi ngủ cả hai bé cũng đã có thói quen phải dọn dẹp đồ chơi gọn gàng.

Các đồ vải vóc trong phòng ngủ như ga giường, thảm chơi, gối ôm chị Hà Cúc đều chọn mua của hãng có chất liệu thân thiện với trẻ em. Những loại phải giặt liên tục mà vẫn bền, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Ngoài ra, các hoạ tiết hình chú mèo cũng làm bọn trẻ rất yêu, nên chị cũng sử dụng trong không gian phòng ngủ của các con.

Những hình ảnh, họa tiết trang trí trong không gian phòng ngủ của các con cũng được chị Hà Cúc lựa chọn rất sinh động. 

Tất cả các phụ kiện tủ chị Hà Cúc đã phải tham khảo rất kĩ vì chị không muốn làm các vật nhô ra như tay nắm tủ rất dễ có rủi ro va phải mặt mũi, đầu của trẻ. Những bậc phụ huyn có có con nhỏ hiếu động phải thật cẩn thận trong vấn đề lựa chọn đồ đạc. Thay vì chọn chất liệu gỗ cứng cáp, chị Hà Cúc quyết định sử dụng các tay kéo tủ bằng da thật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con. Ưu điểm của chất liệu này là mềm mại, dễ dùng mà an toàn tối đa.

Thay vì chọn chất liệu gỗ cứng cáp, chị Hà Cúc quyết định sử dụng các tay kéo tủ bằng da thật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con.

Ngắm phòng ngủ tông vàng của mẹ đảm tại Hà Nội thực hiện cho hai công chúa nhỏ, các bậc phụ huynh tấm tắc ngợi khen "đơn giản vẫn đúng là đỉnh cao" - Ảnh 8.

Có vẻ hai bé nhà chị Hà Cúc cũng rất yêu thích màu vàng.

Trong phòng tắm của con, chị thiết kế cả hai dạng: dạng đứng và dạng bồn. Phòng tắm đứng dành cho những ngày thời tiết thay đổi ẩm ương sẽ tắm nhanh. Còn mùa hè đa phần hai cô công chúa của chị sẽ thích tắm bồn.

Để thiết kế được phòng tắm "chiều con hết mức" này, chị Hà Cúc cũng đã phải lao tâm khổ tứ khá nhiều. Do tìm mãi không ra chiếc bồn phù hợp nên lúc đầu chị gần như đã dự định làm bồn xi măng cho vừa với khuôn diện tích. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thấy bồn xi măng khi vệ sinh sẽ khó nên đã đổi sử dụng bồn như hiện nay. Các phụ kiện như móc treo, khăn chị Hà Cúc mua của Ikea. Ưu điểm là dán rất chắc, không phải khoan đục, điểm nhấn nhỏ màu sắc làm các con rất thích và hào hứng. 

"Đợt gia đình mình mới chuyển nhà, cô lớn nhà mình khi đó 3 tuổi đã rất phấn khích. Bé đi khoe với cả trường từ chú bảo vệ, các cô giáo và các bạn về căn phòng mới", chị Hà Cúc vui vẻ cho biết.

Ngắm phòng ngủ tông vàng của mẹ đảm tại Hà Nội thực hiện cho hai công chúa nhỏ, các bậc phụ huynh tấm tắc ngợi khen "đơn giản vẫn đúng là đỉnh cao" - Ảnh 9.

Các bé luôn thoải mái và vui tươi trong không gian sống do mẹ toàn tâm toàn ý sắp xếp.

Phòng tắm theo tông màu trắng với các phụ kiện như móc treo, khăn nhiều màu sắc.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ