BÀI GỐC Ly hôn rồi cô vẫn vụng trộm với chồng cũ, còn hỏi cách nối lại tình xưa dù anh đã có gia đình mới

Ly hôn rồi cô vẫn vụng trộm với chồng cũ, còn hỏi cách nối lại tình xưa dù anh đã có gia đình mới

Câu chuyện người phụ nữ chia sẻ về cuộc tình vụng trộm cùng chồng cũ với mong muốn mọi người bày "cao kiến" để quay về bên chồng cũ dù cả hai đã ly hôn 3 năm, thậm chí chồng cũ cũng đã có gia đình mới khiến hội chị em vừa bất ngờ vừa bức xúc.

1 Chia sẻ

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho "nhẹ nợ"?

Bôm Bốp NF; Desing: Hồng Anh,
Chia sẻ

Ly hôn là điều không ai muốn, lại càng không mong muốn hơn khi phải nghe câu nói đau lòng đó từ chính người chồng đầu ấp tay gối của mình…

Người ta chẳng cần lý do nào để bắt đầu một tình yêu, nhưng lại có vô vàn lý do để chia tay cuộc tình. Đành rằng khi yêu sẽ có những lúc cả giận mất khôn mà buông ra câu chia tay một cách vô lối, nhưng sau tất cả, nếu còn yêu các cặp đôi sẽ quay về bên nhau.

Tuy nhiên, trong hôn nhân, lời chia tay còn mang một ý nghĩa khác. Đó chính là sự cắt đứt mối liên hệ vợ chồng, là quyết định lớn ảnh hưởng không chỉ với hai người trong cuộc mà còn là cả hai bên gia đình và những đứa con thơ. Chính vì vậy, chia tay trong tình yêu có thể coi là lúc đùa lúc thật, nhưng ly hôn thì khác.

Thông thường người ta vẫn nghĩ đàn ông dù đi đâu, làm gì cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình và mối quan hệ vợ chồng. Còn phụ nữ mới hay là những người xin tư vấn ly hôn hơn bởi vì không chịu đựng được cuộc sống làm dâu, làm vợ. Nhất là những ai sa chân vào gia đình hà khắc, chồng không biết chăm sóc gia đình, không còn yêu thương vợ con nữa. Nhưng nói như thế không có nghĩa là nhu cầu ly hôn của đàn ông không tồn tại.

Dưới đây là phản ứng của 500 chị em khi được hỏi sẽ thế nào khi chồng nói câu ly hôn:

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 1.

Phụ nữ có thể nói ly hôn 5-7 lần nhưng chẳng lần nào là thật, còn đàn ông đôi khi chỉ một câu thôi đã là thật mất rồi.

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 2.

Còn nước còn tát, để đến được với nhau đã khó khăn thế nào nên không thể buông bỏ quá dễ dàng.

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 3.

Còn tùy vào thái độ và tình cảm của người đàn ông, nếu vẫn tốt thì không nên bỏ lỡ dở dang.

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 4.

Đáp trả lại lời ly hôn của chồng chỉ là những thở dài tuyệt vọng của người phụ nữ...

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 5.

Tình yêu không thể cưỡng cầu, nhiều người cho rằng hôn nhân cũng vậy.

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 6.

Những ai đã từng trải qua cảm giác níu kéo đều cho biết rằng không dễ dàng chút nào.

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 7.

Đau một lần rồi thôi chính là câu nói mà hàng ngàn người phụ nữ dặn dò nhau khi chồng nói câu ly hôn.

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 8.

Có đến 80% chị em đều sẽ chọn buông bỏ nếu người chồng dứt tình nhất khoát đòi ly hôn cho bằng được.

Nếu đến một ngày chồng bỗng muốn ly hôn, các chị em sẽ cố gắng níu giữ hay buông cho nhẹ nợ? - Ảnh 9.

Tuy nhiên, hãy tỉnh táo để phân biệt được đâu là lời nói thật và đâu là lời nói bâng quơ lúc giận hờn. Cả giận thường mất khôn, đàn ông cũng không phải là ngoại lệ.

(Tổng hợp)

Chia sẻ