Nathan Lee: Tôi đầu tư chứng khoán cho vui nhưng làm CHƠI mà... ăn THẬT!

Lân Lan,
Chia sẻ

Nam ca sĩ vốn nổi tiếng là một "tay chơi" trong lĩnh vực bất động sản.

Nathan Lee vốn nổi tiếng là người sở hữu cuộc sống xa hoa, vương giả khi "nắm" trong tay nhiều bất động sản giá trị ở nước ngoài và trong nước. Xuất thân từ một gia đình quyền lực và giàu có, tư duy kinh doanh của anh cũng "không phải dạng vừa đâu".

Chia sẻ trong iMoney số 5 của Dân trí, Nathan Lee cho hay bản thân chưa bao giờ nghĩ tới việc cất tiền khi có tiền trong tay. Anh luôn nghĩ tới việc tái đầu tư cho kinh doanh với mục đích muốn đem về lợi nhuận theo cách an toàn nhất.

Năm 2020, thông tin nam ca sĩ rao bán toà nhà 7 tầng, 14 căn hộ giữa trung tâm thủ đô Paris - Pháp mà anh gọi là "đất kim cương" trong giai đoạn khó khăn kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã nhận được nhiều sự chú ý. Các căn hộ trong tòa nhà có giá từ 3,8 triệu Euro, khoảng hơn 100 tỷ đồng. Được biết, hiện, mỗi tháng Nathan Lee phải chi trả hơn 500.000 Euro (khoảng 12,5 tỷ đồng) phí quản lý các bất động sản anh sở hữu trên thế giới.

 - Ảnh 1.

Thông tin anh "tậu" biệt thự rộng 12.000 m2 ở Beverly Hills, Mỹ với giá lên đến 25 triệu USD (tương đương 578 tỷ đồng) đã khiến nhiều khán giả choáng ngợp. Bên cạnh đó, anh từng "khoe" căn biệt thự 600 tỷ đồng có thiết kế sang trọng, hiện đại ở Vũng Tàu.

Ngoài bất động sản, Nathan Lee cũng thẳng thắn nói mình đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, anh không "chơi lớn" như bạn bè của mình vì cảm thấy bản thân chưa giỏi về lĩnh vực này và không muốn mạo hiểm cho những thứ mình chưa am hiểu sâu sắc. Anh nói mình đầu tư cho vui nhưng lại ăn thật. 

Anh đưa lời khuyên: "Đầu tư tài chính chỉ là một phần. Chúng ta, hãy đầu tư thời gian cho bản thân và cân nhắc điều mình làm, hãy hiểu con người của chính mình. Nhất là khi kinh doanh, chúng ta đừng làm những gì không yêu thích, vì nó sẽ không bền".

 - Ảnh 2.

Nam ca sĩ Nathan Lee (tên thật là Trương Triều Trúc Lân) chia sẻ bản thân đang dành nhiều thời gian để tập trung vào sự nghiệp. Anh từng là người mẫu trước khi về Việt Nam và trở thành ca sĩ có tên tuổi như hiện nay. Khán giả biết tới Nathan Lee qua những bài hát như Tan vỡ, Tình nồng, hạ, Tình ca phố... Sinh ra tại Hà Nội, từ nhỏ, anh đã theo chân ba mẹ ra nước ngoài sinh sống; anh từng lớn lên và học tập tại các thành phố lớn như New York hay Paris.

Anh sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng vô cùng gia giáo. Mẹ của Nathan Lee là tiến sĩ, giảng viên đại học danh tiếng và lâu đời nhất thế giới tại Pháp, bà nói được 3 ngôn ngữ. Bố của nam ca sĩ là ông Trương Triều Dương - từng là đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngoài ra còn là Vụ trưởng bộ Ngoại giao, trưởng đại diện Quan chức cao cấp của Việt Nam tại Diễn đàn hợp tác Á – Âu, kiêm Thống đốc Quỹ Á – Âu. Em gái anh là nhà thiết kế thời trang, họa sĩ và là đại diện cho một hãng mỹ phẩm quốc tế lớn. Trong khi em gái giỏi 4 thứ tiếng, anh trai cũng nói được 5 thứ tiếng. Được biết, gia đình nam ca sĩ là chủ của hàng loạt resort trong nước tại những khu du lịch nổi tiếng, những địa thế bất động sản đắt đỏ.

Lân Lan
Chia sẻ