Hóa ra người đầu tiên ủng hộ Nathan Lee về nước làm ca sĩ chính là vị nhạc sĩ gạo cội này

Leon Trần,
Chia sẻ

Không chỉ nhắc lại kỷ niệm với nhạc sĩ Bảo Chấn, Nathan Lee còn chia sẻ chính ông là người từng sáng tác ca khúc cho mình trong album đầu tay phát hành cách đây nhiều năm.

Trải qua 2 tập phát sóng, Talkshow The Cover Show nhận được hiệu ứng tốt từ khán giả qua những câu chuyện "thầm kín" được các khách mời bật mí dưới sự dẫn dắt đầy thú vị của host Nathan Lee.

Tập 3 với sự góp mặt của các ca sĩ đã từng xuất hiện tại các tập của chương trình The Cover Show gồm ca sĩ Tích Kỳ, ca sĩ Phượng Vũ và ca sĩ Lê Châu Phương Tùng. Ba ca sĩ với ba màu sắc âm nhạc cá tính mang đến buổi Talkshow những câu chuyện thú vị lần đầu được tiết lộ.

Hóa ra người đầu tiên ủng hộ Nathan Lee về nước làm ca sĩ chính là vị nhạc sĩ gạo cội này - Ảnh 1.

Mở đầu buổi talkshow, để không khí thêm phần cởi mở, host Nathan Lee đã hỏi các khách mời đến với chương trình The Cover Show – Sắc Màu Thời Gian với tâm thế như thế nào, điều bất ngờ là các ca sĩ đều mang một tinh thần thoải mái, chiến thắng hay không chẳng còn quan trọng bằng việc đứng trên sân khấu để tỏa sáng, đó là điều vinh hạnh của chính họ.

Hóa ra người đầu tiên ủng hộ Nathan Lee về nước làm ca sĩ chính là vị nhạc sĩ gạo cội này - Ảnh 2.

Ca sĩ Phượng Vũ chia sẻ cảm xúc: "Mình đến với chương trình lúc đầu với phong thái là người chiến đấu hết mình, nhưng càng về sau càng nhận ra nhiều điều giá trị hơn việc chiến thắng rất nhiều. Đó là những gì mình được học từ chương trình. Đối với người nghệ sĩ thì khi đứng trên sân khấu cảm xúc là điều quan trọng nhất, chưa cuộc thi nào mà mình có nhiều cảm xúc như chương trình The Cover Show. Khi đến với chương trình, mình được nhìn thấy những người nhạc sĩ mà mình rất tôn trọng, đã sáng tác ra những ca khúc phải nói đó là tuổi thơ của mình, mình đã hát bằng tâm thế của người có tất cả, có cảm xúc và những niềm hãnh diện".

Hóa ra người đầu tiên ủng hộ Nathan Lee về nước làm ca sĩ chính là vị nhạc sĩ gạo cội này - Ảnh 3.

Host Nathan Lee bày tỏ quan điểm đây là lần đầu tiên có một chương trình được đầu tư kĩ lưỡng và hoành tráng như thế, một chương trình chất lượng được cộng hưởng từ nhiều yếu tố, nhất là sự xuất hiện của cha đẻ các ca khúc trong chương trình và chia sẻ với các ca sĩ những điều tuyệt vời mà hiếm khi anh chia sẻ, đó là những tâm tư mà bậc đàn anh đi trước muốn lan tỏa đến các thế hệ đàn em.

Hóa ra người đầu tiên ủng hộ Nathan Lee về nước làm ca sĩ chính là vị nhạc sĩ gạo cội này - Ảnh 4.

Ca sĩ Tích Kỳ chia sẻ kỷ niệm về phần trình diễn của mình: "Sau đêm trình diễn của mình thì đến tận bây giờ mình vẫn không quên được, thực sự đây là một chương trình chỉn chu và rất là bài bản, band nhạc đánh quá hay, phần hoà âm phối khí và cả những sáng tác của các nhạc sĩ đã khơi dậy tuổi thơ của mình và ẩn chứa nhiều ý nghĩa trong từng bài hát. Bản thân mình cũng mong muốn trong tương lai được sáng tác ra những ca khúc hay và ý nghĩa như vậy. Mình là người trẻ nên rất thích sự sáng tạo, luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng".

Hóa ra người đầu tiên ủng hộ Nathan Lee về nước làm ca sĩ chính là vị nhạc sĩ gạo cội này - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, ca sĩ Phương Tùng cũng chia sẻ: "Mình rất ngưỡng mộ những bạn trẻ tham gia vào ngành nghệ thuật sớm, bản thân mình theo đuổi con đường âm nhạc trễ hơn mọi người rất là nhiều. Và điều đó khiến bản thân mình có chút buồn, càng về sau điều đó càng thôi thúc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dự định tương lai của mình muốn hoàn thiện bản thân nhiều hơn và sẽ có những sản phẩm chất lượng giống như những gì mình thể hiện trong The Cover Show".

Hóa ra người đầu tiên ủng hộ Nathan Lee về nước làm ca sĩ chính là vị nhạc sĩ gạo cội này - Ảnh 6.

Cũng trong buổi trò chuyện, Nathan Lee không quên nhắc đến nhạc sĩ Bảo Chấn, một người luôn động viên và ủng hộ anh trong những ngày đầu về nước làm ca sĩ. Anh vui vẻ khi chia sẻ mình cảm thấy may mắn khi được một nhạc sĩ tài năng và gạo cội vào thời điểm đó viết cho mình ca khúc "Một ngày mùa đông" trong album đầu tay.

Chia sẻ