Hà Nội

Nạo phá thai: "Muốn nhanh, kín đáo vào phòng trong ngõ sâu"

Le Huong,
Chia sẻ

Thấy chúng tôi dừng lại, một phụ nữ chuyên dắt mối cho biết, “phòng nào cũng đang có ca phẫu thuật, em muốn làm nhanh, kín đáo chị đưa em đến phòng ở trong ngõ sâu. Em yên tâm bác sĩ uy tín lắm!”.

Những con phố chằng chịt biển “giết người”

Vài năm trở lại đây trên địa bàn thành phố Hà Nội, hàng trăm trung tâm dịch vụ nạo hút thai mọc lên, nhất là quanh khu vực Bệnh viện quân đội 103 (Hà Đông), bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa). Những con phố này đã biến thành phố chằng chịt biển “giết người”. 

Ngày càng nhiều bạn trẻ tự ý đi phá thai không theo chỉ định của bác sĩ. Vì vậy, các ca phá thai này thường chọn phòng khám tư nhân để giải quyết.

 Mục sở thị những dịch vụ nạo hút thai này mới thấy hết cảnh người ta “giết người” thật trắng trợn. 



16h ngày 11/3 chúng tôi đến khu vực Bệnh viện Bạch Mai, cả đoạn đường Giải Phóng trước cổng chính bệnh viện những tấm biển phòng khám tư nhân choán hết tầm mắt. Phòng khám nào cũng có nhân viên bảo vệ ngồi ngay trước cửa thực hiện nhiệm vụ “vẫy khách”. Thấy xe của chúng tôi đi chầm chậm, mấy bác bảo vệ liền xúm lại hỏi, rồi giới thiệu dịch vụ phòng khám để chèo kéo, thuyết phục khách. 

Trong vai một thai phụ có nhu cầu cần giải quyết, chúng tôi dừng lại trước cửa một phòng khám đa khoa, chức năng như một bệnh viện thu nhỏ ngay chân cầu dành cho người đi bộ. Bảo vệ phòng khám vội chạy ra đon đả mời. Tay chỉ bảng danh sách dài các dịch vụ khám chữa bệnh của phòng mạch (trong đó có nạo hút thai). Vừa giữ khách ông bảo vệ gọi nhân viên y tế ra tư vấn về chuyên môn. Tỏ vẻ băn khoăn về dịch vụ chúng tôi được tư vấn tỉ mỉ từ quy trình thực hiện đến giá cả mỗi ca nạo hút. Theo tư vấn của nhân viên y tế phòng khám này thì thai từ 4 tuần trở lên thì mới có thể hút vì khi thai nhỏ quá hút sẽ không sạch hết được và có thể để lại di chứng. “Chị làm càng sớm càng dễ giải quyết chứ để thai lớn mới làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người mẹ sau này nữa” – nhân viên này khuyến cáo. 

Giá cho từng ca nạo hút tùy thuộc vào tháng tuổi và kích thước của thai nhi. Nạo một ca thai nhi còn nhỏ, rẻ nhất cũng mất ngót triệu, còn thai nhi 6 tuần tuổi mất khoảng gần 1,5 triệu, thai càng lớn giá sẽ càng cao. “Có ca 7 – 8 tháng tuổi rồi họ vẫn giải quyết, những ca như thế coi như đẻ non mất hàng chục triệu. Nếu xác định bỏ chị nên giải quyết sớm!” – nhân viên phòng khám dân chứng. Theo quy trình thì sản thai phụ phải vào phòng khám để bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn chuyên môn sâu hơn. Sau khi siêu âm, tùy thuộc vào trọng lượng, kích thước bác sĩ sản khoa sẽ thông báo mức phí dịch vụ và nếu đồng ý sẽ tiến hành luôn.

Tập trung trước phòng phẫu thuật chờ nạo phá.

Ngoài nạo hút thai bằng dụng cụ y tế, uống thuốc cũng có thể tự xử lý. “Nếu chị không muốn làm ở đây thì có thể tự uống thuốc xử lý tại nhà. Bác sĩ khám xong sẽ hưỡng dẫn cách uống thuốc, cách làm cụ thể cho chị, uống thuốc vài ngày sau chị quay lại đây khám lại” – nhân viên y tế cho biết. 

Trước đây đoạn đường này là con phố buôn bán đa dạng các mặt hàng, dần dần các phòng khám mở ra. Đến nay cả con phố dài đã thay thế hoàn toàn bằng các trung tâm y tế tư nhân với chi chít các biển quảng cáo “nạo hút thai”. 

Dịch vụ hút khách về đêm

Rời khu vực đường Giải Phóng, chúng tôi đến khu vực Bệnh viện quân đội 103 vừa lúc trời tối, ánh đèn nhấp nháy của các tấm biển “nạo hút thai” sáng rực cả khu phố. 

Ở đây dịch vụ nạo phá thai hút khách vào ban đêm nên càng về khuya các phòng khám càng đông khách hơn. Thấy chúng tôi dừng lại, một phụ nữ chuyên dắt mối cho biết, “phòng nào cũng đang có ca phẫu thuật, em muốn làm nhanh, kín đáo chị đưa em đến phòng ở trong ngõ sâu. Em yên tâm bác sĩ uy tín lắm!”. 

Chọn một phòng y tế tư nhân có mấy chị em đang ngồi chờ đến lượt bỏ đi đứa con chưa thành hình còn nằm trong bụng. Chủ yếu các bạn trẻ, gương mặt còn non nớt vẻ mặt vô tư ngồi chờ phá thai. Bạn Thơ quê ở Phú Thọ sinh viên năm cuối một trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật ở Hà Nội sống cùng người yêu làm tài xế cho một hãng taxi. Hai lần để xảy ra “sự cố” và phải đi giải quyết hậu quả nhưng Thơ vẫn bình thản. Nét mặt tươi tỉnh, dường như bạn trẻ không có một chút đắn đo, nuối tiếc nào. Chúng tôi hỏi tại sao bỏ cái thai Thơ vô tình đáp lại, “em còn trẻ lại đang đi học con cũng chưa nuôi được, ra trường đi làm đẻ lúc nào chả được chị hả chị, có vấn đề gì đâu”.

Phải chăng, các bạn trẻ hiện nay đang buông lỏng cuộc sống của chính mình? Họ sẵn sàng bỏ đi đứa con chưa rõ hình không một chút đắn đo. Họ không biết mình cố tình bỏ đi sinh linh bé nhỏ chưa thành hình hài rồi vô tình mang trong người những hậu quả đáng tiếc. 

Bỏ con tự bỏ cả quyền làm mẹ

Ở các bệnh viện hiện nay, các ca nạo phá thai chủ yếu là do thai hỏng không thể giữ được. Tuy nhiên, nhu cầu giải quyết của các bạn trẻ thì ngày càng lớn. 

Tước bỏ đi mạng sống của chính đứa con mình, nhiều bạn trẻ không chỉ phải chịu nỗi đau về thể xác mà còn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Mặc dù hiện nay nạn nạo phá thai được thực hiện với nhiều phương pháp và công nghệ tiên tiến nhưng không phải ca nạo phá thai nào cũng đạt an toàn tuyệt đối. Nhất là khi điểm đến của các chị em bây giờ lại là những phòng khám tư nhân.

Bước chân vào trung tâm có biển nạo phá thai an toàn, nhân viên y tế đưa cho người phụ nữ một bản cam kết trong đó ghi những vấn đề có thể gặp phải trong và sau khi nạo phá thai để họ ký cam kết. Trong quá trình nạo phá thai, có thể gặp các tai biến do dùng thuốc gây mê, gây tê hoặc dị ứng thuốc, đau choáng, xuất huyết âm đạo, thủng tử cung… Ngoài ra, họ có thể gặp những biến chứng như rong huyết, băng huyết, nhiễm trùng, sót nhau, sót thai, dính buồng tử cung…

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Nguy cơ vô sinh do nạo phá thai không phải quá nhiều nhưng vẫn có những trường hợp này vẫn có thể xảy ra, nguyên nhân là do nhiễm trùng tử cung, phần phụ như viêm mạc tử cung, viêm nhiễm vòi trứng mà không được xử lý kịp thời.

Chị Thanh ở Hải Phòng, lấy chồng gần 4 năm mà vẫn chưa có con. Chị Thanh buồn rầu chia sẻ, “hồi còn đi học, chị đã lỡ mang thai và buộc phải tước bỏ đứa bé vì lúc đó cả hai đang là sinh viên. Sợ gia đình, bạn bè biết chuyện nên chúng tôi tự đến một trung tâm nhỏ để giải quyết”. Về nhà được vài ngày thì chị bị băng huyết phải đến bệnh viện, sau khi xử lý xong bác sĩ kết luận chị có nguy cơ bị vô sinh. Làm đám cưới xong, anh chị cùng nhau tìm mọi cách nhưng không có kết quả. Hai vợ chồng công việc ổn định, kinh tế khá, cuộc sống đầy đủ song không có đứa con làm anh chị sống như thiếu tất cả. Đây không chỉ là trường hợp riêng chị mà còn rất nhiều bạn trẻ khác đang phải đối mặt.

Nhiều trường hợp khác trong khi nạo phá bị thủng tử cung không kịp thời xử lý để lại hậu quả là những căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Một trong những mầm mống của căn bệnh ung thư cổ tử cung.

Chia sẻ