Nam sinh lớp 9 nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong

Ngân Hà,
Chia sẻ

Sau 5 ngày cấp cứu, cầm cự, em Nguyễn Hữu Th. – nam sinh lớp 9 trước đó được phát hiện nguy kịch bên vũng máu, dập não và má có vết thương sâu vừa tử vong trong nỗi đau tột cùng của người thân và bà con làng xóm.

Sáng 17/4, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nam sinh Nguyễn Hữu Th. (16 tuổi, trú tại xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 20h ngày 16/4, sau 5 ngày cấp cứu. Công tác khám nghiệm tử thi được cơ quan chức năng tiến hành ngay trong đêm.

Được biết, hiện, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định pháp y để củng cố hồ sơ, qua đó, xác định được tội danh đối với những người liên quan.

Nam sinh lớp 9 nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong - Ảnh 1.

Ngôi nhà em Th. sinh sống cùng cậu ruột.

Cái chết của em Th. khiến người thân, bà con hàng xóm và chính quyền địa phương vô cùng đau xót. Càng đau xót hơn khi nghi can lại chính là cậu ruột – người đã nuôi dưỡng em Th. từ bé.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 12/4, nam sinh Nguyễn Hữu Th. được phát hiện bất tỉnh trên vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết thương. Khu vực phát hiện em ở phía sau nhà bếp gần khu vực vòi nước rửa, có rất nhiều máu xung quanh. Em Th. được người thân đưa vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, dập não, phù và xuất huyết não, má có vết thương sâu. Sau khi chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nạn nhân đã bị trả về.

Liên quan sự việc, nhiều nguồn tin cho hay, chính ông Nguyễn Trọng Đoàn, hiện là xã đội trưởng UBND xã Cẩm Dương và cũng là cậu ruột em Th. đã đánh em gây ra chấn thương trên. Trao đổi với PV, ông Đoàn cũng không phủ nhận điều này.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục, điều tra, làm rõ.

Chia sẻ