Một phụ nữ mắc chứng bệnh nguy kịch khi mang thai ở tuổi 42

Công Tuấn,
Chia sẻ

Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của người phụ nữ mang thai ở tuổi 42 đã cải thiện, chỉ số sinh hiệu bình thường.

Chiều 28-11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết đã điều trị thành công cho một thai phụ trong tình trạng nguy kịch.

Nhập viện điều trị tình trạng cường giáp với nhiều triệu chứng nặng khi đang ở tuần thai thứ 19, thai phụ N.T.H (42 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) đã được ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long hội chẩn cấp cứu kịp thời, giúp mẹ và thai nhi thoát khỏi mối nguy kịch.

Một phụ nữ mắc chứng bệnh nguy kịch khi mang thai ở tuổi 42 - Ảnh 1.

Thai phụ T. nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch

Thông tin từ gia đình, trong quá trình mang thai, bà H. bệnh nghén rất nhiều. Khoảng một tháng nay, bà H. ăn uống kém, buồn nôn và nôn nhiều, sụt cân, nhức đầu, mất ngủ, vã mồ hôi. Mặc dù đã điều trị nhiều bệnh viện nhưng tình trạng bệnh không cải thiện nên người thân đưa bà H. vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị.

Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng cần thiết, thai phụ được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp – basedow. Trong thời gian điều trị, người bệnh được truyền 1 đơn vị khối hồng cầu, bù nước điện giải, kháng giáp tổng hợp, băng niêm mạc dạ dày. Sau 6 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện, chỉ số sinh hiệu bình thường.

BS.CKII. Thạch Thị Phola, Trưởng Khoa Nội tiết - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết cường giáp là bệnh tự miễn gây ra bởi sự sản xuất các kháng thể kích thích tuyến giáp, chỉ có khoảng 1 - 5% phụ nữ mang thai mắc bệnh này. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, cường giáp có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đối với tim mạch, thần kinh, hệ cơ xương, chậm phát triển, ảnh hưởng đến ngoại hình thẩm mỹ như mắt lồi, bướu cổ.

Một phụ nữ mắc chứng bệnh nguy kịch khi mang thai ở tuổi 42 - Ảnh 2.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của người phụ nữ mang thai ở tuổi 42 đã cải thiện

Đặc biệt, biến chứng cấp tính là cơn nhiễm độc giáp xảy ra đột ngột với các triệu chứng như thân nhiệt tăng cao, vã mồ hôi, nôn ói, tiêu chảy, kích động, mê sảng, liệt cơ, hôn mê, nhịp tim rất nhanh, loạn nhịp, suy tim và cuối cùng dẫn đến trụy tim mạch… có thể gây tử vong cho người bệnh nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đồng thời, bác sĩ Phola cũng lưu ý tới tất cả thai phụ cần theo dõi thai định kỳ thật cẩn thận đều đặn, nhất là các sản phụ có bệnh nền như suy giáp, cường giáp, cao huyết áp, tim mạch và các bệnh nền khác. Khi mang thai nên được khám tiền sản tầm soát về bệnh lý tuyến giáp. Nếu được theo dõi sớm, bác sĩ mới có thể nắm rõ tình hình, hội chẩn chuyên khoa kịp thời tìm ra hướng điều trị tốt nhất, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Chia sẻ