Bé gái 4 tuổi ở Gia Lai tử vong do bệnh dại sau khi xuất hiện triệu chứng bất thường, trước đó em thường xuyên chơi, ôm ấp và ngủ cùng những con mèo được gia đình đưa về nuôi.
Sau khi bị mèo cào vào bắp chân, người đàn ông 36 tuổi ở Bình Thuận không đi tiêm ngừa vắc xin, huyết thanh kháng dại, hơn 2 tháng sau thì phát dại và tử vong.
Mặc dù luôn khỏe mạnh trước đó, bé đã phát triển các triệu chứng tâm thần bao gồm cảm giác choáng ngợp, bối rối, chán nản và kích động sau khi bị mèo cào.
Bé gái 3 tuổi suýt chút nữa mất mạng chỉ vì một vết mèo cào trên cổ. Chẳng ai có thể tưởng tượng, vết thương nhỏ đó lại khiến em mắc phải hội chứng sốc độc tố.