Meghan Markle bị nữ tác giả nổi tiếng thẳng thừng chê bai là giả dối, không biết làm mẹ khiến dân mạng chia ra 2 luồng ý kiến

Diệp Lục ,
Chia sẻ

Thêm một người nổi tiếng nữa công khai chê bai Meghan Markle trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Emily Giffin, nữ tác giả sinh năm 1972 là một trong những tên tuổi nổi tiếng về thể loại Chicklit (văn học dành cho giới trẻ). Những tác phẩm của bà thường lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất của Mỹ và có tác phẩm đã được chuyển thể thành phim.

Mới đây, nữ tác giả này đã gây ra phản ứng trái chiều khi thẳng thừng chê bai Meghan Markle ngay trên mạng xã hội Twitter sau khi cô xuất hiện trong clip mừng sinh nhật của con trai Archie. Emily Giffin đã nói Meghan là "một người giả dối" và "không biết làm mẹ". Nữ tác giả này cũng phàn nàn về việc nữ công tước đã phớt lờ Harry.

Meghan Markle bị nữ tác giả nổi tiếng thẳng thừng chê bai là giả dối, không biết làm mẹ và cái kết không thể bất ngờ hơn - Ảnh 1.

Emily Giffin lên tiếng chê bai Meghan Markle trên mạng xã hội.

"Đứa trẻ và cuốn sách đó thật đáng yêu. Nhưng đây là chương trình của riêng Meghan ư? Tại sao cô ấy không là người quay phim và để Harry đọc sách cho con trai? Tại sao Meghan không giới thiệu sự có mặt của Harry dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi? Meghan muốn con có sự riêng tư nhưng tại sao lại để Archie xuất hiện trong clip này? Nữ công tước cũng không mặc quần áo tử tế cho con trai mình", nữ tác giả người Mỹ đưa ra một loạt câu hỏi chất vấn.

Bài đăng của Emily Giffin ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và gây ra phản ứng trái chiều. Một số thì ủng hộ ý kiến của nữ tác giả người Mỹ, một số khác thì lên tiếng chỉ trích Emily Giffin phân biệt chủng tộc với Meghan và coi đó là hành vi công kích người khác không thể chấp nhận được. Một số bạn thân của nữ công tước, trong đó có nhà báo Omid Scobie, người hợp tác với nhà Sussex để viết sách, cho rằng ý kiến của Emily Giffin là đáng ghét và tệ hại.

Trước sức ép của dư luận, Emily Giffin buộc phải đăng một bài viết khác trên Twitter để lên tiếng xin lỗi và khẳng định rằng bà không hề có ý phân biệt với Meghan: "Tôi thích theo dõi những người nổi tiếng và phân tích một số thứ với độc giả của mình. Những gì tôi đã nói ra đều là suy nghĩ chân thực của tôi. Tôi từng thích Meghan khi cô ấy trở thành nàng dâu hoàng gia. Trong những tháng gần đây, tôi có cảm giác Meghan đã thay đổi. Tuy nhiên, những lời chỉ trích của tôi về Meghan hoàn toàn không bao giờ liên quan đến chủng tộc của cô ấy.

Meghan Markle bị nữ tác giả nổi tiếng thẳng thừng chê bai là giả dối, không biết làm mẹ và cái kết không thể bất ngờ hơn - Ảnh 3.

Meghan trở thành tâm điểm chú ý trong sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai.

Tôi hiểu lý do tại sao Meghan muốn rời bỏ hoàng gia và tự vạch ra con đường của riêng mình. Tuy nhiên, tôi thấy cách mà cô ấy và Harry xử lý mọi chuyện hoàn toàn chưa thỏa đáng. Tôi biết rằng những ý kiến của tôi sẽ gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Và tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra tác động tiêu cực đó".

Trong khi ấy, Meghan hoàn toàn giữ im lặng sau những lời chỉ trích là làm màu, giả tạo trong đoạn clip cô đọc sách cho con trai nhân dịp sinh nhật cậu bé và ủng hộ chiến dịch gây quỹ của một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em.

Nguồn: Marie Claire

Chia sẻ