Mải bắt Pokemon, một thanh niên bị giật điện thoại ngay trung tâm Sài Gòn

,
Chia sẻ

Tối 8/8, tại công viên Tao Đàn, do mải tập trung bắt Pokemon, một thanh niên đã bị tên cướp giật điện thoại. Rất may sau đó người dân đã hỗ trợ bắt được tên cướp và giao cho công an phường xử lí.

Cuớp giật điện thoại lúc 10h đêm ở Sài Gòn

Tối ngày 8/8, cộng đồng mạng xã hội chia sẻ thông tin xuất hiện thanh niên cướp giật tại công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM).

Theo thông tin chia sẻ, khoảng 10h đêm qua, trong lúc đi bộ và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để dò Pokemon, một bạn trẻ đã bị cướp giật mất chiếc điện thoại trên tay khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng và hốt hoảng.

Những ngày qua, Công viên Tao Đàn là điểm "tập kết" của rất nhiều người chơi game Pokemon Go do nơi đây có rất nhiều trạm Pokestop và xuất hiện các Pokemon hiếm. Lượng người tập trung tại Công viên luôn đông đúc từ sáng đến tối khuya.

Rất may, ngay sau đó khi đang định chạy ra xe tẩu thoát thì tên cướp đã bị những người dân có mặt tại đó bắt được và giao cho công an phường xử lí.

 - Ảnh 1.
Tên cướp đã bị những người dân bắt lại và giao cho công an xử lí. Ảnh: facebook

 - Ảnh 2.
Rất đông người tập trung trước Công viên Tao Đàn khi người dân vây bắt tên cuớp. Ảnh: facebook.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi chơi Pokemon

Ngay khi những thông tin trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt là những người đam mê game này. Tài khoản Q.A. chia sẻ: "Mình đã chơi thử trò chơi này, nó khá hấp dẫn và thu hút nhưng cũng dễ khiến mình mất tập trung, đặc biệt là lúc đang di chuyển trên đường rất dễ xảy ra tai nạn". 

"Mình bắt gặp cướp giật như này rồi. Cứ mải mê chăm chú nhìn màn hình thì 2 thằng chạy qua giật mất điện thoại mà bạn đó chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn theo mà chưa phản ứng kịp. Thật là nguy hiểm", tài khoản B.T. chia sẻ.

 - Ảnh 3.
Đối tượng cuớp giật điện thoại của người chơi Pokemon tại trụ sở phường Bến Thành.

Chiều ngày 9/8, trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó trưởng Công an phường Bến Thành, quận 1 cho biết đã tiếp nhận một trường hợp bị cướp giật vì chơi Pokemon vào tối qua tại Công viên Tao Đàn. Hiện đã hoàn tất hồ sơ vụ việc để chuyển lên Công an quận 1 xử lý.

"Sau vụ việc này phường cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát. Đồng thời chúng tôi cảnh báo người dân nên cẩn thận khi chơi trò chơi Pokemon, đề phòng cướp giật", trung tá Lĩnh nói thêm.

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ