Để phòng bệnh sởi, các bác sĩ khuyến cáo, cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, nhất là với trẻ em, phụ nữ chuẩn bị mang thai. Tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả nhất trong phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng.
Trong 3 tháng đầu năm nay, số ca mắc sởi trên thế giới đã tăng 300% so với cùng kỳ năm 2018 và đây được xem là thảm họa mang tính lịch sử kể từ khi một bác sỹ người Ba Tư định danh được căn bệnh này.
Ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC) cho biết, đã có 387 trường hợp mắc bệnh sởi được ghi nhận ở Mỹ tính từ ngày 1/1 đến ngày 28/3, mức cao thứ hai kể từ khi quốc gia này tuyên bố xóa sổ được bệnh sởi vào năm 2000.
Theo thống kê của khoa Truyền nhiễm, BV Nhi Trung ương, hầu hết các trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc sởi điều trị tại khoa đều chưa tiêm phòng. Điều đáng nói là trong số này, có cả những trường hợp mắc bệnh do cha mẹ nhất định không cho con tiêm vắc xin.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp vào phòng bệnh hỏi thăm các bà mẹ tình hình trẻ mắc bệnh Sởi và các bệnh truyền nhiễm khác. Đồng thời, bà cảnh báo các bà mẹ có con dưới 9 tháng tuổi mắc bệnh phải chích ngừa ngay.
Trong tuần (từ ngày 11/2- 17/2), trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 78 trường hợp mắc sởi nâng tổng số ca mắc sởi từ đầu năm đến nay lên 192 trường hợp.
Số lượng bệnh nhân bị sởi nhập viện tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) những ngày đầu tháng 1/2019 đã tăng gấp 50 lần cùng kỳ, trong đó có cả những trường hợp là phụ nữ đang mang thai.
Vì nhiều lý do khác nhau, nhiều bà mẹ ở Đồng Nai đã không tiêm vắc xin cho con. Hậu quả là khi thời tiết thay đổi, mùa dịch đến thì cũng là lúc hàng loạt bệnh nhi mắc bệnh sởi phải nhập viện, nhiều trường hợp biến chứng nguy hiểm.