Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ để lừa đảo người lao động trên môi trường mạng. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng.
Báo Tiền Phong nhận được đơn thư, phản ánh trực tiếp của người dân tố cáo Cty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thuận Thành (gọi tắt là Cty Thuận Thành) ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng không làm được thủ tục xuất cảnh và không trả lại tiền cọc.
Sau khi lừa đảo xuất khẩu lao động sang Dubai, Vũ Thị Ngân (SN 1964, Hồng Bàng, Hải Phòng) trốn truy nã sang Trung Quốc trong khoảng thời gian 20 năm. Đầu năm 2022, Ngân về TP Hà Nội thăm con gái thì bị bắt.
Ngày 29-11, TAND TP Cần Thơ đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Võ Hoàng Phúc (32 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Đối tượng bị Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Thị Hợi (SN 1983, trú ở đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), giám đốc Công ty TNHH AC Foods Hà Linh.
May mắn thoát được về Việt Nam, 2 lao động đã đến cơ quan công an cung cấp một số tư liệu và tố cáo bị “tú bà” người Hà Tĩnh ép bán dâm và truy sát trong quá trình làm việc tại Angola.
Mặc dù không có chức năng tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc nhưng Kim Young Hwan cùng vợ là Hoàng Thị Cúc vẫn cam kết đưa người sang Hàn Quốc lao động theo hình thức thương mại, chuyển giao công nghệ để thu tiền nhưng không thực hiện được và không trả lại tiền…