Đến tuổi 25, cung nữ chưa được thăng chức hay trở thành phi tần sẽ bị đưa ra khỏi cung và rất ít người có thể tìm được chồng sau khi rời khỏi Tử Cấm Thành, vì sao?
Người xưa rất coi trọng lòng hiếu thảo, kể cả hoàng thân quốc thích. Nữu Hỗ Lộc thị được xem là người mẹ may mắn và có phúc nhất Thanh triều vì có một đứa con trai ngoan.
Trong xã hội phong kiến, các phi tần trên 50 tuổi rất khó có cơ hội được hoàng đế chọn thị tẩm, ban sủng hạnh. Thực ra nguyên nhân không chỉ là do họ đã già.
Danh y Hoa Đà hiến kế “mổ sọ” cho Tào Tháo để chữa bệnh đau đầu cho Tào Tháo hóa ra là có thật. Kỳ thực ca phẫu thuật có độ nguy hiểm cao này được thực hiện cách ngày nay khoảng 2.700 năm.