Lee Seung Gi tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình vợ
Thông tin về ồn ào xung quanh Lee Seung Gi và gia đình vợ đang khiến dư luận dậy sóng.
Mới đây, nam ca sĩ/diễn viên Lee Seung Gi cuối cùng đã tuyên bố "cắt đứt hoàn toàn" với gia đình vợ sau những tranh cãi liên quan đến các vụ bê bối tài chính xung quanh cha vợ. Bao gồm cả thao túng giá cổ phiếu, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân liên quan đến việc cha vợ bị truy tố.
Sáng ngày 29/4, Lee Seung Gi đã công bố lập trường chính thức thông qua công ty quản lý Big Planet Entertainment, cho biết: "Với tôi, người đã chờ đợi kết quả dựa trên lòng tin giữa các thành viên trong gia đình, thật khó để kìm nén nỗi đau lòng trước hành vi sai trái của 'cha vợ' và 'tôi đang sâu sắc tự kiểm điểm vì đã phát ngôn thiếu thận trọng mà không xem xét kỹ lưỡng về các vấn đề liên quan đến cha vợ trong năm ngoái'".

Vợ chồng Lee Seung Gi tuyên bố chấm dứt quan hệ với gia đình nhà vợ
Anh tiếp tục: "Tôi tin rằng những hành vi vi phạm pháp luật nhất định phải bị trừng phạt thích đáng, tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau của các nạn nhân đã phải chịu đựng do sự đánh giá vội vàng của tôi, và tôi chân thành xin lỗi. Tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi tới tất cả những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi".
Nam ca sĩ cũng cho biết thêm: "Vụ việc lần này đã làm tổn hại đến mức khó có thể phục hồi lòng tin giữa các thành viên trong gia đình, và sau một thời gian dài suy nghĩ, vợ chồng tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình bên vợ. Từ nay về sau, tôi sẽ sống với một hệ giá trị đúng đắn hơn và có trách nhiệm hơn để góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh".
Trước đó, Lee Seung Gi đã kết hôn với Lee Da In, con gái của nữ diễn viên kỳ cựu Kyeon Mi Ri vào năm 2023. Kể từ đó, tên nam ca sĩ nhiều lần bị nhắc đến trong những sự kiện liên quan đến gia đình vợ. Mỗi lần như vậy, anh đều nhấn mạnh đó là 'vấn đề gia đình'".
Vào tháng 6 năm ngoái, Tòa án Tối cao đã hủy phán quyết sơ thẩm tuyên bố vô tội đối với chồng của Kyeon Mi Ri, ông A, người bị truy tố với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu để thu lợi bất chính hàng chục tỷ Won, và chuyển vụ việc trở lại Tòa án phúc thẩm Seoul.
Ông A bị cáo buộc đã thông đồng với ông Kim, đại diện của công ty B, từ tháng 10/2014 đến tháng 2/2016 để thổi phồng giá cổ phiếu của công ty A và bán ra với giá cao, thu về khoản lợi nhuận khoảng 2,37 tỷ Won (khoảng 42 tỷ đồng). Họ bị cáo buộc đã công bố sai sự thật rằng những nhân tố tích cực như sự tham gia của Kyeon Mi Ri - một ngôi sao nổi tiếng - và các quỹ đầu tư Trung Quốc vào đợt phát hành cổ phiếu mới của công ty, nhằm làm giá cổ phiếu tăng giả tạo.