Mới đây một người đàn ông đến Trung tâm Y tế 178 Thái Hà khám bệnh vì phát hiện mình có triệu chứng đi tiểu buốt. Khai thác tiền sử bệnh nhân, bác sĩ đã sửng sốt vì sở thích quái đản của bệnh nhân này.
Dù Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho kết quả trái ngược nhưng phía Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vẫn khẳng định kết quả siêu âm của mình đối với chị Lê Thị Chính là đúng. Dư luận đang chờ câu trả lời từ đơn vị thanh tra…
Những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh táo tợn trong thời gian qua đã làm dư luận rúng động và phẫn nộ. Thật may mắn là những người mẹ có con bị bắt cóc cuối cùng đã được đoàn tụ với giọt máu của mình nhưng chắc chắn rằng, họ sẽ không thể quên những phút lo sợ, đau lịm đã từng trải qua.
Cứ ngỡ chỉ có ở thời nguyên thủy, người ta mới dùng đến các cách phá thai thô sơ và lạc hậu, thế nhưng những cách đó lại xuất hiện ở những người trẻ, thậm chí người có học trong thời hiện đại này.
Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Lê Thị Kim Dung nhận định, người mẹ có thai sau khi thụ tinh ống nghiệm không có gì đặc biệt hơn trường hợp có thai bình thường.
Nhiều cặp vợ chồng đã quyết định "đổi gió" cho chuyện phòng the bằng cách dùng tay hoặc đồ chơi tình dục… Thế nhưng, sự "đổi gió" này lại có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Nhiều chị em chủ quan hoặc thiếu kiến thức sinh sản cho rằng sinh mổ giúp đỡ đau và thẩm mỹ hơn. Thực tế, chị em sinh mổ vẫn có thể gặp nhiều nguy hiểm đe dọa tính mạng.