Khảo sát cho thấy hàng triệu người Mỹ đã quyết định rời bỏ lực lượng lao động ngay cả khi đại dịch được kiểm soát, làm tăng tác động với nền kinh tế Mỹ.
Khan hiếm lao động đang trở thành một thực trạng phổ biến tại nền kinh tế Mỹ. Điều này đã định hình lại lực lượng lao động và thúc đẩy các công ty thích ứng bằng cách tăng lương và đổi mới dịch vụ.
Tốc độ hồi phục của kinh tế Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã đạt mức cao kỷ lục.
Kinh tế Mỹ trong năm 2020 đã sụt giảm 3,5% mặc dù được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi sau khi kiểm soát được dịch bệnh trong năm nay.
Nước Mỹ tạo thêm gần 1,8 triệu việc làm trong tháng 7, cho thấy mức sụt giảm mạnh so với số việc làm đã được tạo ra trong tháng 6 và tháng 5.
Ông lớn đồ gia dụng Nhật Bản Muji nộp đơn xin phá sản sau chuỗi ngày dài kinh doanh ảm đạm.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống 11,1% sau khi 4,8 triệu việc làm được tạo ra trong tháng 6/2020.
Kinh tế Mỹ bắt đầu suy thoái vào tháng 2 vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19), chấm dứt quãng thời gian tăng trưởng dài kỷ lục gần 11 năm.
Tổng thống Trump cho biết nền kinh tế Mỹ sẽ không thể khôi phục được nếu tiếp tục phong tỏa đất nước trong một thời gian nữa.
Tổng thống Donald Trump hôm 28/4 cho rằng "những ngày tồi tệ nhất" của đại dịch COVID-19 ở nước Mỹ đã kết thúc.