Không chỉ vụ việc ở Hà Nam, nhiều học sinh từng kết thúc cuộc đời ở tuổi trăng tròn vì yêu sớm, vậy bố mẹ làm gì để con không sai đường?

Thanh Hương,
Chia sẻ

Những vụ án mạng chính là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ cần sát sao hơn với con cái, đặc biệt trong chuyện yêu đương tuổi mới lớn.

Mới đây, dư luận được phen bàng hoàng trước một vụ án mạng xảy ra tại tỉnh Hà Nam. Nạn nhân là em V. sinh năm 2005, quê huyện Bình Lục, Hà Nam, đang học lớp 10 tại một trường THPT gần địa bàn huyện Lý Nhân. Còn nghi phạm là Trần Mạnh Hùng (SN 1999, huyện Lý Nhân).

Theo đó, Hùng có quan hệ yêu đương với V., do vậy đêm 23/2 Hùng đón bạn gái về nhà ngủ. Đến trưa hôm sau, khi biết gia đình V. đi tìm, vì lo sợ Hùng và bạn gái thống nhất cùng tự tử. Cảnh sát xác định Hùng đã bóp cổ khiến V. tử vong.

Nghi phạm Hùng hiện đã bị bắt.

Sau đó, nghi phạm nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành. Hùng lại đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị bắt.

Vụ án đã khiến các bậc làm cha mẹ không khỏi hoang mang trước thực trạng yêu sớm của trẻ và những hệ lụy đau lòng xảy ra. Thực tế đây không phải vụ án đầu tiên liên quan đến chuyện tình yêu của học trò.

Nữ sinh nhảy sông Hồng tự tử vì bị cấm yêu

Năm 2015, một vụ án đau lòng xảy ra tại Hà Nội. Nạn nhân là em Nguyễn Thị L. (SN 1997, ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). L. đem lòng yêu một nam thanh niên đang làm thuê ở gần nhà. Bị gia đình ngăn cấm, trong lúc nghĩ quẩn, nữ sinh lớp 12 này đã nhảy sông Hồng.

Trước khi tìm đến cái chết, Lan có nhắn tin cho người yêu bảo: “Em chết đây”. Người bạn trai còn nhắn lại: “Em đừng chết, chờ anh với”. Được biết L. là con đầu trong gia đình có hai chị em gái. Thời điểm nghĩ quẩn, L. đang là học sinh lớp 12 một trường THPT ở gần nhà.

Điểm lại loạt vụ án đau lòng khi học sinh yêu sớm: Những cuộc đời dừng lại ở tuổi trăng tròn, bao mơ ước đành dang dở  - Ảnh 3.

L. dại dột nhảy sông Hồng, để lại nhiều ước mơ còn dang dở. (Ảnh minh họa)

Hàng ngày, ngoài lúc đến trường, L. vẫn thường phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Ở địa phương, nữ sinh này có tiếng là một học sinh chịu khó và có học lực khá. Chính vì thế, sự ra đi đột ngột của L. khiến người thân, hàng xóm và bạn bè không khỏi ngỡ ngàng.

Treo cổ chết vì bị ngăn cấm yêu đương

5h sáng 26/12/2014, gia đình và người thân hai em Th. (17 tuổi) và T. (15 tuổi), đều ở xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An) sau một đêm đi tìm thì bàng hoàng khi phát hiện cả hai ôm nhau thắt cổ chết tại ngôi nhà hoang ở trong rừng.

Được biết hai em Th. và T. vốn là bạn rất thân với nhau từ thời học cấp II. Thời gian gần đây, gia đình phát hiện hai học sinh này có tình cảm trai gái với nhau nên ra sức ngăn cản.

Trước đó vào tối 25/12/2014, Th. và T. bỏ nhà đi mà không nói với gia đình. Sợ các cháu làm chuyện không hay nên người thân gọi điện hỏi khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó, họ nhờ người đi tìm trong đêm, nhưng mãi tới sáng 26/12 mới phát hiện sự việc đau lòng.

Điểm lại loạt vụ án đau lòng khi học sinh yêu sớm: Những cuộc đời dừng lại ở tuổi trăng tròn, bao mơ ước đành dang dở  - Ảnh 4.

Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, hai học sinh ôm nhau treo cổ tự tử tại ngôi nhà hoang trong rừng. (Ảnh minh họa)

Nam sinh giết bạn gái vì bị đòi cưới

Cuối năm 2012, nhân dịp đội lễ cho một người bà con tại huyện Hải Hậu (Nam Định), A. và H. (cùng là học sinh THPT) đã nảy sinh tình cảm. Tháng 2/2013, H. nghỉ học vào Nam cùng với gia đình. Lúc này, tình cảm đôi bên khá sâu nặng nên A. cũng trốn bố mẹ vào Nam cùng bạn gái. Tuy nhiên, sau 10 ngày được sự động viên, A. quay trở về quê tiếp tục đi học.

Ngày 31/3/2012, khi về Nam Định, H. gọi điện rủ A. ra bãi cát ven đê tâm sự. Sau khi quan hệ "thân mật", cô gái thông báo đã mang thai 3 tháng và muốn A. phải có trách nhiệm cưới xin nhưng A. không chịu và nói phải học hết lớp 12 rồi mới tính tiếp. Lời qua tiếng lại, A. dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào mặt, ngực người yêu. Hung thủ dùng áo khoác bịt mặt cho đến khi H. không còn thở nữa.

Trước khi ra tay sát hại người yêu, nam sinh này đã xin phép bố mẹ làm hồ sơ thi vào ĐH Thái Nguyên và ĐH Công nghiệp Hà Nội...

Bố mẹ làm gì khi con yêu đương ở tuổi học sinh?

Thực tế việc trẻ ở tuổi thiếu niên có cảm xúc với người khác giới là chuyện bình thường trong quá trình phát triển tâm sinh lý của mỗi người. Vậy bố mẹ nên đối diện với vấn đề này của con như thế nào?

1. Thái độ mềm mỏng

Nhiều cha mẹ nghĩ các biện pháp cứng rắn như đánh, mắng sẽ khiến con sợ, không dám quan hệ yêu đương nữa. Nhưng đó là cách sai lầm, bởi không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thuộc về cảm xúc của con, nhất là khi trẻ đang ở lứa tuổi nổi loạn.

Cha mẹ càng cấm, trẻ sẽ càng bất mãn, làm theo ý chúng và thấy chỉ có bạn trai/bạn gái tốt và hiểu mình, càng lún sâu vào mối quan hệ đó.

Điểm lại loạt vụ án đau lòng khi học sinh yêu sớm: Những cuộc đời dừng lại ở tuổi trăng tròn, bao mơ ước đành dang dở  - Ảnh 5.

Vì vậy, khi giáo dục con cái về chuyện tình cảm, cha mẹ nên có thái độ nhẹ nhàng và tốt nhất là sử dụng cách kể chuyện để khiến trẻ hiểu được tình yêu sớm làm tổn thương nhau như thế nào. Nếu bạn sử dụng kinh nghiệm của bản thân để giải thích hiệu quả sẽ tốt hơn, trẻ có thể hiểu và cảm nhận sâu hơn. 

2. Tôn trọng sự riêng tư của con

Khi yêu sớm, trẻ biết rất rõ rằng chúng không được bố mẹ và mọi người tán thành nên sẽ lén lút yêu đương. Khi phát hiện con yêu sớm, nếu bố mẹ làm ầm lên, sẽ khiến trẻ cảm thấy xấu hổ và mất mặt.

Vì vậy, khi biết con có bạn trai/gái khi còn ở tuổi thiếu niên, hãy nói chuyện và giảng giải cho con mặt lợi và bất lợi của việc yêu sớm. Hãy khuyên con dừng lại ở mức bạn thân, cùng giúp nhau học hành và tận hưởng tuổi thiếu niên vô tư, vui vẻ cùng bạn bè. 

Điểm lại loạt vụ án đau lòng khi học sinh yêu sớm: Những cuộc đời dừng lại ở tuổi trăng tròn, bao mơ ước đành dang dở  - Ảnh 6.

Cha mẹ cần tôn trọng sự riêng tư của con cái. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ cũng nhấn mạnh cho con việc quan trọng nhất trong thời điểm niên thiếu là học và con còn có rất nhiều thời gian để yêu khi con trưởng thành. Và khi lớn hơn thì lựa chọn của con cũng chính xác hơn.

3. Vẽ đường cho hươu chạy còn hơn để hươu chạy sai đường

Ngoài việc nói chuyện, khuyên răn con về việc yêu sớm, cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con cặn kẽ, tránh việc mang thai ngoài ý muốn. Cha mẹ nên hướng dẫn con các cách tránh thai ngoài ý muốn, mua sách về giáo dục giới tính cho con đọc.

Với việc chuẩn bị tâm lý và các biện pháp phòng tránh như vậy, cha mẹ giúp con có trách nhiệm hơn và cẩn thận hơn với những việc làm của mình.

Tổng hợp

Không chỉ vụ việc ở Hà Nam, nhiều học sinh từng kết thúc cuộc đời ở tuổi trăng tròn vì yêu sớm, vậy bố mẹ làm gì để con không sai đường? - Ảnh 8.


Chia sẻ