Nuôi dạy một đứa trẻ ưu tú không phải là cuộc đua về kỳ vọng hay sự áp đặt, mà là hành trình cha mẹ hoàn thiện chính mình để trở thành điểm tựa vững chắc và tấm gương soi sáng cho con vững bước trưởng thành.
Không chỉ hành động, lời nói của cha mẹ cũng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành và phát triển nhân cách của con. Bởi lẽ đó, các bậc phụ huynh cần cẩn trọng trong từng lời nói, hãy dành nhiều lời khen để thúc đẩy sự phát triển cho con.
Qua những phân tích và nghiên cứu khoa học, các chuyên gia đã chỉ ra hai việc quan trọng bố mẹ cần làm là ít khen ngợi con nhưng cho con một giấc ngủ đầy đủ hơn.