Lời khen như con dao hai lưỡi, nó vừa có tính khích lệ nhưng cũng có thể khiến cho người ta bị thụt lùi hoặc chính những lời khen sẽ trở thành rào cản tách họ khỏi cuộc sống bình thường.
Khen ngợi trẻ đúng lúc sẽ mang đến hiệu quả tốt, thế nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết cách khen và nên khen trong trường hợp nào.
Chỉ với một thay đổi nhỏ trong cách khen ngợi bé, bố mẹ có thể giúp bé phát triển tư duy để trở thành những người dẫn đầu trong tương lai.
Việc khen con thông minh tưởng chừng nhưng vô hại nhưng lại có thể phản tác dụng và gây ra những hậu quả khó lường.
Khen con mà không đúng lúc, đúng mực và đúng đối tượng cần khen cũng gây hại chẳng kém gì những lời chê bai, trách móc.
Tâm lý chung của nhiều bố mẹ là đứa trẻ nào chẳng thích khen, khen con thì có hại gì đâu vì chỉ là "cái vỗ về bằng ngôn từ". Sự thật có phải như vậy?
Có phải lời khen nào cho con cũng là tốt? Liệu cha mẹ có biết nếu khen con không đúng cách, đúng thời điểm sẽ phản tác dụng và có thể gây hại cho trẻ.
Bố mẹ nào cũng thường xuyên khen con "Giỏi lắm!". Thế nhưng, câu nói này dần dần khiến trẻ dễ phụ thuộc vào những lời khen.
Qua những phân tích và nghiên cứu khoa học, các chuyên gia đã chỉ ra hai việc quan trọng bố mẹ cần làm là ít khen ngợi con nhưng cho con một giấc ngủ đầy đủ hơn.
Lời khen “Con thông minh lắm” mà hầu như ông bố bà mẹ nào cũng dùng khi con đạt kết quả cao hay làm việc gì đó tốt có thể ảnh hưởng tai hại đến sự phát triển của trẻ mà ít ai có thể ngờ tới.