Indonesia: Cảnh sát nói lý do dùng hơi cay trong vụ giẫm đạp ở sân bóng đá, ít nhất 127 người thiệt mạng

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cảnh sát cho biết ít nhất 127 người thiệt mạng và 180 người bị thương sau vụ giẫm đạp tại một trận đấu bóng đá ở tỉnh Đông Java, Indonesia.

Sự việc xảy ra vào tối 1/10 (giờ địa phương), trên sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang khi trận đấu giữa đội bóng Arema và Persebaya Surabaya kết thúc với tỷ số 2 - 3 nghiêng về đội khách.

Theo truyền thông, hàng nghìn người hâm mộ đội Arema đã tràn xuống sân sau khi đội bóng của mình bị thua. Nhiều cổ động viên đã ném chai lọ xuống dưới sân, một số cầu thủ Arema vẫn còn trên sân vào thời điểm đó được cho là cũng bị đám đông tấn công, khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn.

Để kiểm soát tình hình, cảnh sát đã sử dụng bom khói, hơi cay nhằm giải tán đám đông, gây ra một vụ giẫm đạp và nhiều người tử vong vì chết ngạt.

Indonesia: Cảnh sát nói lý do dùng hơi cay trong vụ giẫm đạp ở sân bóng đá, ít nhất 127 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh tượng hỗn loạn trên sân vận động ở Indonesia.

Nico Afinta, cảnh sát trưởng Đông Java, giải thích trước truyền thông: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc và cảm thấy xót xa sau thảm kịch. Ban đầu, trận đấu diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vấn đề nằm ở cảm giác thất vọng của khán giả, sau khi đội chủ nhà thất bại. Sự tức giận khiến các cổ động viên quá khích lao xuống tìm kiếm cầu thủ và ban huấn luyện. Trong quá trình này, cảnh sát dùng hơi cay vì có người quá khích và mất kiểm soát".

Cảnh sát trưởng cũng cho hay trong số 127 người thiệt mạng có 34 người tử vong bên trong sân vận động những người còn lại qua đời tại bệnh viện. Hai trong số những người thiệt mạng là cảnh sát.

Một quan chức y tế địa phương cho hay nhiều nạn nhân tử vong vì "hỗn loạn, quá đông, giẫm đạp và ngạt thở". Ngoài ra, còn có 13 xe hơi bị hư hỏng, phần lớn là xe của lực lượng an ninh, hàng loạt trang thiết bị của sân vận động cũng bị cổ động viên đập phá.

Indonesia: Cảnh sát nói lý do dùng hơi cay trong vụ giẫm đạp ở sân bóng đá, ít nhất 127 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Nhiều xe bị hư hỏng nặng sau vụ bạo loạn.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Ahmad Hadian Lukita thông báo một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để tìm ra những người chịu trách nhiệm cho thảm kịch.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho biết: "Chúng tôi rất tiếc vì sự cố nghiêm trọng này. Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng tất cả mọi thứ sau những gì đã xảy ra".

Được biết, toàn bộ các trận đấu còn lại trong tuần này của giải đã bị hoãn trong khi Liên đoàn bóng đá Indonesia xác nhận câu lạc bộ Arema sẽ không tổ chức bất cứ trận đấu nào nữa trên sân nhà trong phần còn lại của mùa giải.

Sự cố này có thể dẫn đến một số hệ lụy với bóng đá Indonesia, đặc biệt là khi U20 World Cup đã gần kề. FIFA hoàn toàn có thể xem xét khả năng tước quyền đăng cai của Indonesia.

Một số hình ảnh về hiện trường vụ giẫm đạp đang gây chấn động Indonesia: 

Indonesia: Cảnh sát nói lý do dùng hơi cay trong vụ giẫm đạp ở sân bóng đá, ít nhất 127 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Indonesia: Cảnh sát nói lý do dùng hơi cay trong vụ giẫm đạp ở sân bóng đá, ít nhất 127 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Indonesia: Cảnh sát nói lý do dùng hơi cay trong vụ giẫm đạp ở sân bóng đá, ít nhất 127 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Indonesia: Cảnh sát nói lý do dùng hơi cay trong vụ giẫm đạp ở sân bóng đá, ít nhất 127 người thiệt mạng - Ảnh 6.

Nguồn: Aljazeera, Reuters

Chia sẻ