Hoa thuỷ tiên vàng rực rỡ từ hộp đựng trứng

Thúy Lâm, ảnh: IWC,
Chia sẻ

Chút biến tấu nho nhỏ mà lại tiết kiệm cho một bình hoa độc đáo và đẹp mắt để trang trí nhà mình phong cách hơn!

 

Những nguyên vật liệu bạn cần:

- Thùng đựng trứng
- Giấy crepe vàng
- Dây thép nhỏ
- Ruy băng giấy màu xanh lá
- Kéo
- Sơn Acrylic vàng.
 

Bước 1:

Cắt hộp trứng ra thành từng phần riêng lẻ.

 

Bước 2:

Cắt mỗi phần thành những mẫu như hình bên.
 
Đây sẽ là phần cánh hoa bên ngoài.
 
 
Còn đây là phần cánh hoa bên trong.
 
Bạn có thể cắt theo kiểu này trông cánh hoa sẽ sắc sảo hơn.
 
 
Bước 3:
 
Dùng cọ vẽ quét sơn vàng lần lượt lên từng bông hoa đã cắt.
 

Quét lần lượt ở cả mặt trong và mặt ngoài nhé!

 
Bước 4:

Sau đó chờ lớp sơn khô hẳn.

 
Bước 5:

Bôi keo dán lên phần tâm của cánh to và đáy của cánh nhỏ.

 
Bước 6:

Đính hai lớp cánh hoa lại với nhau, bạn nhớ giữ hai lớp cánh một lúc cho lớp keo khô hẳn mới bỏ ra để cánh hoa chắc chắn nhé.

 
Bước 7:
 
Đục lỗ ở mặt sau của cánh hoa.
 
Bước 8:

Quấn ruy băng giấy màu xanh lá xung quanh dây thép nhỏ làm cành hoa.

 
Bước 9:

Cắt một mảnh giấy crepe vàng, kích thước khoảng 5cm x 5cm quấn quanh phần đầu của cành hoa để làm nhụy hoa rồi dùng keo dán cố định lại.

 

Bạn có thể cuốn thêm một lớp nữa cho phần nhụy đẹp hơn và dày dặn hơn.

Bước 10:
 
Xuyên phần nhụy hoa bạn vừa quấn được qua lỗ vừa đục ở trên. Xuyên hết phần giấy crepe vàng chỉ để lộ phần cành hoa màu xanh. Dùng keo cố định phần nhụy hoa lại là xong.
 
Làm tương tự cho các bông còn lại để có được một bó thủy tiên vàng thật đẹp nhé!

Bạn có thể cắm hoa vào một chiếc bình để trang trí hoặc xếp trong một túi đựng quà xinh xắn cho món quà thêm ý nghĩa.

 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ