Hoa hậu Phương Khánh thả dáng tại biển Boracay nhưng múi bụng mới là điều gây chú ý

Su,
Chia sẻ

Để có được múi bụng như hiện tại, Hoa hậu Phương Khánh đã tập luyện rất nhiều trong phòng tập.

Vừa qua, Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh đã có chuyến đi đến biển Boracay. Được biết, đây là chuyến đi công tác nhằm quảng bá cho cuộc thi Miss Bikini Philippines mà người đẹp đã đảm đương vị trí ban giám khảo từ tháng 12 năm ngoái. Trong những giờ nghỉ ngơi trước khi làm việc. Hoa hậu Phương Khánh tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảng đời thanh xuân đẹp đẽ.

Đây là những thước ảnh không chỉ khoe trọn đường cong của Hoa hậu Phương Khánh mà còn sẽ được đăng tải trên các phương tiện đại chúng tại Philippines để quảng bá cho Miss Bikini Phillipines 2020. Để có được múi bụng như hiện tại, người đẹp đã tập luyện rất nhiều trong phòng tập.

Hoa hậu Phương Khánh thả dáng tại biển Boracay nhưng múi bụng mới là điều chú ý - Ảnh 2.

Hoa hậu Phương Khánh thả dáng tại biển Boracay nhưng múi bụng mới là điều chú ý - Ảnh 3.

Ngoài chế động gắt gao từ huấn luyện viên, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Người đẹp tiết lộ bí quyết rằng đã thay đổi khẩu phần ăn bằng cách uống nhiều nước và rau, không ăn tinh bột và bổ sung 1 lượng đạm vừa đủ chứ không quá nhiều mới có được thân hình này.

Mặc dù hiện tại trong thời gian vừa qua nàng hậu nhận được rất nhiều lời mời từ nhiều lĩnh vực khác nhau như ca hát, đóng phim nhưng trong năm 2020, Phương Khánh sẽ trở lại Singapore để theo đuổi con đường học vấn.

Hoa hậu Phương Khánh thả dáng tại biển Boracay nhưng múi bụng mới là điều chú ý - Ảnh 4.

Hoa hậu Phương Khánh thả dáng tại biển Boracay nhưng múi bụng mới là điều chú ý - Ảnh 5.

Hoa hậu Phương Khánh thả dáng tại biển Boracay nhưng múi bụng mới là điều chú ý - Ảnh 6.

Hoa hậu Phương Khánh thả dáng tại biển Boracay nhưng múi bụng mới là điều chú ý - Ảnh 7.

Nàng hậu sinh năm 1995 chia sẻ: "Khánh tin vào 1 câu nói rất hay là 'Học và tự học là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Nhiều thức chúng ta có thể dễ dàng có được và mất đi nhưng chỉ có tri thức mới tồn tại theo chúng ta mãi mãi".

"Tri Thức không ban cho bạn sự giàu có, sự nổi tiếng, niềm vui hoặc tình yêu. Nhưng nó lại cho bạn những điều vĩ đại rất hơn nhiều và có giá trị hơn rất nhiều. Khánh chọn con đường đi theo tri thức và Khánh tin rằng tri thức là chiếc vương miện quý giá nhất".

Chia sẻ