Hòa Bình: Cô gái 19 tuổi đến trung tâm y tế sinh con rồi nhất định bỏ lại không nuôi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trưa hôm qua (19/4) người dân sống ở huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) xôn xao về việc một thai phụ đến trung tâm Y tế huyện sinh con nhưng sau đó đã để con ở lại và nằng nặc bỏ đi.

Liên quan đến thông tin trên, sáng 20/4, trao đổi với PV, BS. Bùi Văn Vanh – Giám đốc trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 11h ngày 19/4.  

Hòa Bình: Cô gái 19 tuổi đến trung tâm y tế sinh con rồi nhất định bỏ lại không nuôi - Ảnh 1.

Bác sĩ cùng các nhân viên vận động cô gái ở lại nuôi con nhưng bất thành

Đến 14h cùng ngày, thai phụ sinh được một bé gái nặng 2,7kg. Sau khi đứa trẻ chào đời, sản phụ đợi đến lúc mình phục hồi sức khỏe đã không cho con bú, có ý định để con lại viện và bỏ đi một mình.

Bác sỹ khoa Sản cùng tổ Công tác xã hội của trung tâm Y tế đã phải giải thích, động viên sản phụ ở lại để đựơc theo dõi chăm sóc sau sinh.

Hòa Bình: Cô gái 19 tuổi đến trung tâm y tế sinh con rồi nhất định bỏ lại không nuôi - Ảnh 2.

Nhiều người dân hiếu kỳ

Tuy nhiên cô gái vẫn một mực không nuôi cháu bé mà mang bé cho một người làm nghề gội đầu ở ngoài cổng viện nuôi.

Tiếp tục, các bác sĩ vẫn động viên và gọi người cha của cô gái này đến để xác nhận nhưng đến 17h cùng ngày, sản phụ gọi điện cho một người con gái khác đi xe máy đến tự xưng là chị gái và đón sản phụ về.

Hòa Bình: Cô gái 19 tuổi đến trung tâm y tế sinh con rồi nhất định bỏ lại không nuôi - Ảnh 3.

Sản phụ sau đó đã đưa con cho một người ở ngoài cổng bệnh viện

Theo ông Vang, cô gái 19 tuổi một mình đến bệnh viện có mang theo giấy tờ tùy thân và sổ BHXH. Được biết, thai phụ này chưa có chồng, nhà ở một xã vùng cao thuộc huyện Lạc Sơn đang đi làm thuê trên địa bàn gần Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn.

Giám đốc Trung tâm y tế huyện cho biết thêm, hiện tại giấy tờ liên quan đến cô gái trên vẫn đang được lưu giữ tại đây.

Chia sẻ