Sau 2 tuần ho khan, sốt nhẹ, ăn uống kém và tức ngực, người phụ nữ đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện có khối u thùy trên phổi kèm tràn dịch màng phổi phải.
Người đàn ông 55 tuổi thấy có biểu hiện ho kéo dài nên đã đi khám, các bác sĩ của Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phát hiện bệnh nhân bị ung thư biểu mô không tế bào nhỏ của phổi.
Ho khan rất thường gặp, nhất là ở trẻ em. Bệnh phần nhiều do phế âm hư, ngoại cảm phong nhiệt (viêm nhiễm).
Theo các chuyên gia về hô hấp ở Toronto, có sự khác biệt giữa các kiểu ho mà chúng ta có thể gặp phải, bao gồm ho khan và ho có đờm.
Khi phát hiện hai triệu chứng này, bạn cần đặc biệt cảnh giác bởi chúng có thể là biểu hiện sớm của ung thư phế quản nguyên phát.
Ho có thể chỉ là một triệu chứng gây khó chịu, nhưng cũng có thể biểu hiện một bệnh lý nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta cần biết để xử lý cơn ho phù hợp.
Có công thức siro này, từ giờ ông xã sẽ không còn cằn nhằn, trốn tránh không chịu uống thuốc khi bị ho nữa đâu nhé!