Nam thanh niên 21 tuổi làm việc tại cơ sở kinh doanh bóng cười và hít khoảng 1.000 quả mỗi tháng, sau đó đã phải vào viện cấp cứu do yếu tứ chi, tổn thương não nặng nề.
Ngày 12-5, theo thông tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân N.H.N (26 tuổi, ở Sơn La) nhập viện do ngộ độc khí N2O (khí cười).
Ngày 29/5, Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc ngừng cho phép sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí. Nhưng những cơ sở buôn bán liệu có ngồi yên chấp nhận lệnh cấm kinh doanh mặt hàng béo bở này? Dưới đây là clip chúng tôi ghi nhận được về tình hình buôn bán bóng cười tại TP Hà Nội.
Nhiều người cho rằng hít bóng cười trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến thần kinh. Nhưng chuyên gia cảnh báo, hít khí cười trong thời gian ngắn với liều lượng lớn vẫn có thể khiến người sử dụng bị co giật, run rẩy.