Hãy để ý mà xem: Các cha mẹ khôn ngoan không bao giờ khoe khoang 4 điều này về con cái!

Thanh Hương,

Học cách bớt phô trương, giấu đi sự sắc sảo và giữ kín phúc phần gia đình chính là sự tu dưỡng lớn nhất của bậc làm cha mẹ, đồng thời cũng là bệ đỡ vững chắc, lâu bền nhất cho tương lai của con cái.

Thời đại mạng xã hội bùng nổ, việc chia sẻ niềm vui gia đình đã trở thành thói quen thường nhật của nhiều người. Thế nhưng, ranh giới giữa sự sẻ chia chân thành và thói phô trương phù phiếm lại vô cùng mong manh. Khi bước vào tuổi trung niên, những người thực sự từng trải đều hiểu rằng có bốn khía cạnh tuyệt đối nên giữ kín để tránh rước họa vào thân và không vô tình tạo áp lực nặng nề lên con cái.

1. Khoe thành tích và điểm số của con

Việc liên tục đăng tải bảng điểm, giấy khen hay chuyện con đỗ đạt trường chuyên lớp chọn lên mạng xã hội thực chất là một con dao hai lưỡi. Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng những đứa trẻ lớn lên trong môi trường thường xuyên bị đem ra so sánh và kỳ vọng công khai có mức độ lo âu cao hơn 40% so với bạn bè đồng trang lứa. Lời tán dương quá đà từ phụ huynh vô tình biến thành chiếc vòng kim cô buộc đứa trẻ phải luôn hoàn hảo, khiến con sợ hãi thất bại và rất dễ suy sụp nếu chẳng may vấp ngã.

Không những thế, sự nổi trội của một đứa trẻ trong vòng tròn người quen hiếm khi nhận được sự chúc phúc trọn vẹn, mà phần lớn chỉ kích hoạt tâm lý so đo, gièm pha ngầm. Niềm tự hào ấm áp vốn dĩ chỉ nên giữ trọn vẹn trong gia đình, khi đem phân phát cho đám đông bàn tán sẽ nhanh chóng bị pha loãng và biến chất thành sự hư vinh.

2. Khoe khoang của cải và gia cảnh

Cổ nhân dạy "tài bất lộ bạch", tiền của không nên phơi bày ra ngoài, và bài học ứng xử này đến nay vẫn nguyên giá trị. Việc vô tình để lộ các khoản tiết kiệm, thu nhập khủng hay tài sản mới mua rất dễ biến gia đình thành tâm điểm của những lời vay mượn từ họ hàng, người quen. Cho vay thì nơm nớp lo không đòi lại được, từ chối lại mang tiếng keo kiệt, dẫn đến tình nghĩa nhiều năm bỗng chốc rạn nứt vì chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa

Phô trương vật chất còn biến gia đình thành mục tiêu của lừa đảo hoặc những lời đồn thổi, đố kỵ ác ý từ những người xung quanh. Nguy hiểm hơn, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có thói quen khoe của rất dễ hình thành tính ỷ lại, thích hưởng thụ, chi tiêu hoang phí và dần mất đi năng lực tự lập cũng như khó xây dựng được các mối quan hệ chân thành.

3. Khoe con cái hiếu thảo

Không ít bậc cha mẹ có thói quen hễ gặp ai cũng khoe tháng này con biếu bao nhiêu tiền, mua tặng món đồ đắt đỏ ra sao để chứng minh bản thân có phúc. Tuy nhiên, việc đem lòng hiếu thảo ra làm đề tài bàn tán vô tình lượng hóa và vật hóa tình cảm gia đình, biến sự chăm sóc tự nhiên của con cái thành một thứ áp lực vô hình. Đứa con sẽ luôn phải nơm nớp lo sợ bản thân có làm tròn bổn phận hay không, sợ những thiếu sót nhỏ trong đời sống thường nhật sẽ bị mang ra đánh giá.

Bên cạnh đó, việc tâng bốc thái quá trước mặt người ngoài rất dễ tạo ra bầu không khí gượng gạo, khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy ngột ngạt và vô tình đẩy mối quan hệ giữa hai thế hệ ra xa nhau hơn. Lòng hiếu thảo thực chất là tình nghĩa được vun đắp qua năm tháng bằng sự thấu hiểu, không phải tấm huân chương để đem ra trưng bày.

4. Khoe cuộc đời con luôn êm ấm, thuận buồm xuôi gió

Những câu nói cửa miệng đầy tự hào như con tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ hay công việc của nó suôn sẻ lắm nghe qua tưởng chừng như may mắn, nhưng thực chất lại là gánh nặng tâm lý lớn nhất đè lên vai con trẻ. Đường đời không ai tránh khỏi thăng trầm, khi cha mẹ đã dựng lên một bức tranh hoàn hảo trước mặt thiên hạ, đứa trẻ khi gặp bế tắc ngoài xã hội sẽ không dám mở lời tâm sự với gia đình vì sợ làm cha mẹ thất vọng hay xấu hổ.

Chúng buộc phải tự mình gồng gánh mọi áp lực, đến khi quá sức chịu đựng thì rất dễ sụp đổ. Ngoài ra, việc thổi phồng sự êm ấm hay vị thế công việc của con còn kéo theo phiền toái từ những lời nhờ vả, gửi gắm quan hệ của người quen, đẩy con cái vào những tình huống khó xử lý nơi công sở.

Trí tuệ của sự kín đáo

Cách sống đàng hoàng và an yên nhất khi bước qua nửa đời người chính là hiểu được giá trị của sự điềm tĩnh và kín kẽ. Tiền trong túi tự mình chi tiêu hợp lý, chuyện trong nhà các thành viên cùng nhau gánh vác, con cái thành đạt thì tự trong lòng cảm thấy ấm êm. Hạnh phúc là để người trong cuộc tận hưởng, không phải một màn kịch diễn cho xã hội vỗ tay tán thưởng. Học cách bớt phô trương, giấu đi sự sắc sảo và giữ kín phúc phần gia đình chính là sự tu dưỡng lớn nhất của bậc làm cha mẹ, đồng thời cũng là bệ đỡ vững chắc, lâu bền nhất cho tương lai của con cái.

Chia sẻ